Tiếp tục rung chấn tại Hokkaido, Nhật Bản lại chìm trong mưa lớn

Theo thống kê mới nhất, trận động đất mạnh xảy ra tại Hokkaido (Nhật Bản) vào sáng sớm hôm qua (6/9) đã làm 13 người chết.

Chính quyền địa phương khu vực Hokkaido lo ngại con số người chết sẽ tăng do còn nhiều người mất tích chưa tìm thấy. Hơn 300 người bị thương, 4.800 người phải lánh nạn.

Hậu quả động đất ở Hokkado. Ảnh: DNA India.

Đã có khoảng 40% các hộ gia đình trong gần 3 triệu hộ dân đã có điện trở lạị. Số hộ dân còn lại sẽ có điện trong tuần này. Do tình trạng mất điện có thể lâu dài, các bệnh viện gặp khó khăn lớn trong vấn đề điều trị bệnh nhân.

Một số trường học ở nhiều thành phố sẽ đón học sinh trong tuần tới. Nhiều tuyến giao thông, tàu điện chưa thể khai thông. Dự kiến chiều ngày hôm nay, tuyến tàu cao tốc shinkansen sẽ được vận hành trở lại.

Theo Tổng cục khí tượng Nhật Bản, trong ngày hôm nay (6/9), Hokkaido sẽ tiếp tục hứng chịu khoảng 15 đợt rung chấn nhẹ sau trận vừa qua. Hơn nữa, do khí áp thấp ngoài vùng biển Nhật Bản, hôm nay (7/9) và ngày mai (8/9), sẽ có mưa lớn tại đây. Cảnh báo lũ lụt, lốc xoáy và sụt lở đất cũng đã được đưa ra.

Tổng cục khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn sẽ trải dài từ Tây Nhật Bản sang Đông Nhật Bản, ít nhất đến hết ngày 9/9. Lượng mưa lên tới 200mm, lo ngại sụt lở đất, mực nước sông dâng cao có nguy cơ xảy ra lũ lụt tại khu vực này.

Tại khu vực Tây Nhật Bản, hoạt động cứu trợ, cứu nạn thiệt hai do cơn bão Jebi đổ bộ từ ngày 4/9 cũng hết sức khó khăn bởi khu vực này bị tàn phá quá nặng nề. Nhiều tuyến đường chưa thể khai thông, học sinh chưa thể đi học chở lại.

Tàu chở dầu đâm vào cây cầu nối sân bay Kansai với khu vực Kinki, trong ngày hôm nay cũng đã được di chuyển đến Hiroshima để sửa chữa. Riêng cây cầu này cần nhiều thời gian để sửa chữa, đưa nhịp cầu về đúng chỗ.

Trong ngày hôm nay (7/9), một số chuyến bay nội địa tại sân bay Kansai sẽ hoạt động trở lại, các chuyến bay quốc tế chưa thể hoạt động cho đến đầu tuần sau./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tiep-tuc-rung-chan-tai-hokkaido-nhat-ban-lai-chim-trong-mua-lon-809567.vov