Tiếp tục quan tâm bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em

Phát huy vai trò của một tổ chức xã hội, với chức năng bảo trợ, chăm sóc người khuyết tật (NKT), bảo vệ quyền trẻ em, năm 2020 vừa qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh (Tỉnh Hội) đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả như: Thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao tặng xe lăn, học bổng… cho NKT và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Tỉnh Hội trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Phổ Yên (ngày 17/12/2020).

Trước tình hình chung về dịch COVID-19 trong nước và thế giới, những tháng đầu năm, Tỉnh Hội đã tập trung giải quyết những tồn tại trong việc tiếp nhận, phân bổ 488 chiếc xe lăn cho các huyện, thành phố, thị xã; cùng với các ngành, các cấp tham gia các hoạt động bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hội đã tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà cho đối tượng NKT và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng chương trình hỗ trợ học bổng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến hết 16 tuổi với mức hỗ trợ là 500.000đ/tháng cho 10 tháng của một năm học.

Tỉnh Hội đã phối hợp với Hội NKT thành phố Thái Nguyên và Sông Công vận động sinh viên tình nguyện khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên giúp hộ gia đình NKT khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như trong các hoạt động sinh hoạt và đời sống như: Tuyên truyền, hướng dẫn phát và sử dụng khẩu trang; giúp gặt lúa, tổ chức các hoạt động xã hội... Trong năm, Hội đã tổ chức được 06 lớp tuyên truyền ở 4 huyện, thị xã về các tiêu chí và phương pháp xác định NKT, về những vấn đề nổi cộm trong thực hiện quyền trẻ em ở cơ sở cho hơn 400 cán bộ văn hóa xã, trưởng thôn, bí thư và đầu ngành cấp thôn bản, tổ dân phố.

Nói về hoạt động bảo trợ, Bà Nguyễn Thị Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội cho biết: Trong năm 2020, Hội đã tổ chức tặng 200 suất quà cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng kinh tế vì dịch bệnh của 2 đơn vị huyện Phú Lương và thành phố Thái Nguyên trị giá 60 triệu đồng (quà do Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn VinGrup thông qua Hội Bảo trợ Trung ương trao tặng). Nhân dịp Tết trung thu năm 2020, Hội đã phối hợp với Trung ương Hội, các sở ngành và các nhà hảo tâm trong tỉnh tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương” cho trẻ em với tổng số tiền là 860 triệu đồng, trong đó: Kinh phí từ các nhà tài trợ qua Trung ương Hội là 230 triệu đồng, kinh phí từ các nhà tài trợ trong tỉnh là 400 triệu đồng, kinh phí từ ngân sách tỉnh (quỹ bảo vệ trẻ em) là 230 triệu đồng. Thông qua Chương trình, đã có 177 cháu nhận học bổng, mỗi xuất từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng; 350 cháu được nhận quà, mỗi xuất 300.000đ; 50 cháu được tặng xe đạp; 02 trường mầm non được nhận bộ đồ vui chơi, mỗi bộ trị giá 50 triệu đồng... Nhân dịp này, Tỉnh Hội cũng đã phối hợp với Trung ương Hội tổ chức cho 50 cháu hoàn cảnh đặc biệt, có nhiều cố gắng về Thủ đô Hà Nội gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đón tết trung thu tại Hà Nội. Đông đảo các cháu thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đều được vui đón tết trung thu vui vẻ, an toàn trong điều kiện dịch COVID-19.

Tỉnh Hội tiếp tục vận động xây dựng quỹ Hội, trong đó có quỹ thực hiện chương trình tiếp sức em đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong năm, Tỉnh Hội đã hỗ trợ cho 13 trẻ, mỗi tháng 500.000đ trong 4 tháng với tổng kinh phí là 26 triệu đồng; tiếp tục vận động xây dựng cầu qua sông suối đến trường cho một xã vùng cao thuộc huyện Võ Nhai. Ngoài ra, tỉnh Hội cũng đã vận động được một số mạnh tường quân, phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho một số trẻ mồ côi trên địa bàn.

Để hoạt động bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh được tăng cường, ông Lê Đình Cường, Chủ tịch Hội chia sẻ: Năm 2021, Tỉnh Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền pháp luật về NKT, Công ước về Quyền trẻ em và những chủ trương, chính sách, chương trình, đề án trợ giúp trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em ở các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội, các cộng tác viên, các gia đình về kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa và phát hiện trẻ bị lạm dụng và bị xâm hại.

Công tác xã hội hóa, vận động các nguồn lực hỗ trợ NKT, trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn sẽ được quan tâm nhiều hơn, có thể bằng kinh phí hoặc vật chất (như xe lăn, xe đạp, đồ dùng thiết yếu) hay hỗ trợ khám, cấp thuốc miễn phí và điều trị phẫu thuật chỉnh hình... Tỉnh Hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương trong tỉnh nắm chắc số NKT, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ cao bị lạm dụng, bị xâm hại làm cơ sở cho hoạt động trợ giúp của Hội, đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan liên quan theo dõi thường xuyên để làm tốt công tác phòng ngừa. Cùng với đó là tích cực tham gia hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các đề án ở địa phương liên quan đến NKT và quyền trẻ em. Quan tâm xây dựng những tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh của NKT, gương vượt khó vươn lên của học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chuẩn bị cho hội nghị biểu dương NKT, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu của tỉnh và toàn quốc năm 2021.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh là tổ chức xã hội tập hợp, đoàn kết các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; cùng hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của NKT và bảo vệ quyền trẻ em; góp phần đẩy mạnh trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của NKT, trẻ mồ côi; giúp họ hòa nhập cộng đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Phương (TPTN)

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/tiep-tuc-quan-tam-bao-tro-nguoi-khuyet-tat-va-bao-ve-quyen-tre-em-280562-85.html