Tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua

Trên là một trong những nội dung chính được Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn nhấn mạnh tại Lễ phát động Tháng Công nhân 2019, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày quyết thắng chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2019. Hoạt động trên được tổ chức tại Nhà thi đấu thị xã Sơn Tây, ngày 23/4.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Lê Đại Thăng – Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, và công nhân lao động trên địa bàn toàn thị xã…

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, trong những năm qua “Tháng Công nhân - tháng hành động về ATVSLD” luôn có ý nghĩa quan trọng trong đời sống công nhân lao động của cả nước nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng nhằm kêu gọi và mong muốn các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ nhất là đội ngũ công nhân trực tiếp lao động sản xuất;

 Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội thao công nhân viên chức lao động địa bàn thị xã Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội thao công nhân viên chức lao động địa bàn thị xã Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Quan tâm, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh hơn để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh …. góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thời gian qua, các cấp công đoàn của thị xã đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cả về vật chất và hóa tinh thần; triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động như; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho công nhân lao động; xây dựng Mái ấm công đoàn, tặng quà, trợ cấp cho CNVCLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu, tiếp xúc giữa người sử dụng lao động với công nhân lao động, giải quyết những khó khăn vướng mắc… qua đó giúp CNVCLĐ yên tâm lao động sản xuất, tăng năng suất và thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn phát động Tháng Công nhân và đợt thi đua cao điểm 90 ngày quyết thắng. Ảnh: Đinh Luyện

Để các hoạt động Tháng công nhân thực sự có ý nghĩa và hiệu quả, thu hút sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công nhân lao động thị xã; đồng thời thiết thực hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7), 65 năm Giải phóng Sơn Tây (3/8)… thay Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Chủ tịch LĐLĐ Hứa Đức Tuấn đề nghị cán bộ, đoàn viên, các công đoàn cơ sở tập trung làm tốt một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong CNVCLĐ về lịch sử truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương Sơn Tây; ý nghĩa, tầm quan trọng của các ngày lễ kỷ niệm;

Các đơn vị tham gia hội thao công nhân viên chức lao động thị xã Sơn Tây năm 2019. Ảnh: Đinh Luyện

phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, gương Người tốt- việc tốt”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Tiếp tục “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; phối hợp các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động gắn với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”; tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động…

Tại Lễ phát động, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; trao cờ lưu niệm cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hội thao CNVCLĐ; trao giải thưởng ở nội dung thi đấu môn cầu lông; tổ chức các nội dung thi đấu trong khuôn khổ hội thao như kéo co, bóng bàn, nhảy bao bố…

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại Lễ phát động ngày 23/4:

Đại diện LĐLĐ TP, đại diện Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây và Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: Đinh Luyện

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động. Ảnh: Đinh Luyện

Ông Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã trao giải cho các vận động viên tham dự bộ môn cầu lông đôi nam nữ. Ảnh: Đinh Luyện

Các vận động viên tham gia tranh tài tại bộ môn nhảy bao bố. Ảnh: Đinh Luyện

Hoạt động kéo co diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh: Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tiep-tuc-phoi-hop-voi-chinh-quyen-dong-cap-day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-90292.html