Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Chiều 19/6, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. UBMTTQVN tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 8 tỷ đồng; vận động gần 10,6 tỷ đồng quỹ phòng chống COVID-19… Các tổ chức thành viên như: Đoàn TNCS, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, LĐLĐ cũng phối hợp, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống người dân.

Từ nay đến cuối năm, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;…

DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202006/tiep-tuc-phoi-hop-thuc-hien-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-902149/