Tiếp tục phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị

(ĐN) - Sáng 17-9, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn - Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh giai đoạn 2017-2019 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2020-2022.

Đại diện Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh triển khai hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV

Đại diện Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh triển khai hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV

Theo đánh giá của Tỉnh đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, trong giai đoạn 2017-2019 cả hai đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp đề ra. Trong đó, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dân tộc, của Đảng, của Đoàn và của Hội Cựu thanh niên xung phong cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và hội viên. Vào các dịp lễ, tết 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân, giao lưu tiếp lửa truyền thống…

Bên cạnh đó, 2 đơn vị cũng đã phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong. Tính đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết được trên 1,2 ngàn hồ sơ cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được hưởng chế độ. Từ công tác phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong, đến nay Đồng Nai cơ bản đã hoàn thành công tác xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong.

Phong trào vì nghĩa tình đồng đội cũng được 2 đơn vị coi là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Vào các dịp lễ, tết, 2 đơn vị phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mạnh thường quân trao tặng gần 3,2 ngàn phần quà trị giá trên 1,7 tỷ đồng cho hội viên, con cháu hội viên cựu thanh niên xung phong; xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020-2022, Tỉnh đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh xác định sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên và hội viên cựu thanh niên xung phong trong tỉnh; rà soát, thống kê số liệu thanh niên xung phong qua các thời kỳ, kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong để đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thanh nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, sẽ rà soát các đơn vị chưa xác nhận phiên hiệu theo Thông tư 18/2014/TT-BNV ngày 25-11-2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, góp phần chăm lo cho hội viên cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202009/tiep-tuc-phoi-hop-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-don-vi-3022379/