Tiếp tục phát triển xe buýt công cộng trợ giá

Ngày càng có nhiều học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng đi xe buýt công cộng đến trường.

Ngày càng có nhiều học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng đi xe buýt công cộng đến trường.

Theo ông Đặng Nam Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng Đà Nẵng (Datramac)- đơn vị được UBND TP Đà Nẵng và Sở GTVT TP giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động các tuyến xe buýt công cộng trên địa bàn TP, cho biết: ngày 1-7 tới đây, tại vịnh đỗ xe nằm ở khu vực nút giao thông Bạch Đằng- Như Nguyệt (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), TP Đà Nẵng sẽ khai trương hoạt động thêm 6 tuyến xe buýt công cộng trợ giá mới.

6 tuyến xe buýt công cộng trợ giá mới, gồm có: tuyến R4A: Cảng sông Hàn - Hòa Tiến và ngược lại, tuyến R6A: Bến xe Trung Tâm - Khu du lịch Non Nước và ngược lại, tuyến R14: Công viên 29-3 - Khu công nghệ cao Đà Nẵng và ngược lại, tuyến R15: Bến xe Trung Tâm - Thọ Quang và ngược lại, tuyến R16: Kim Liên - Trường Cao đẳng Việt Hàn và ngược lại, tuyến R17A: Cảng sông Hàn - Trung tâm hành chính H.Hòa Vang và ngược lại. Thời gian hoạt động của 6 tuyến xe buýt mới này là từ 5 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày với tần suất 10 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 20 phút/chuyến vào thời điểm bình thường. Giá vé đi xe buýt như sau: 5.000 đồng/lượt, vé tháng dành cho hành khách được ưu tiên có giá 45.000 đồng/người/tháng và không được ưu tiên có giá 90.000 đồng/người/tháng. Các đối tượng được miễn phí đi xe buýt công cộng trợ giá, gồm có: cán bộ lão thành Cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ Cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc bằng "Có công với nước"; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng. Đối tượng được đăng ký vé tháng ưu tiên, gồm có: thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động trong kháng chiến; thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật dưới 81%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81% trở lên; người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người cao tuổi (người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên); người khuyết tật nhẹ; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm); công nhân làm việc trong khu công nghiệp; hộ nghèo. Các địa điểm đăng ký thẻ xe buýt miễn phí và thẻ vé tháng như sau: Bãi đỗ xe buýt Xuân Diệu (36 - Xuân Diệu, Q.Hải Châu), Bãi đỗ xe buýt Phạm Hùng (ngã ba Phạm Hùng - Phan Văn Đáng, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang), Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (493 - Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê).

Ông Bùi Thanh Thuận- Phó Giám đốc Sở GT-VT TP Đà Nẵng cho biết thêm: Cùng với 6 tuyến xe buýt công cộng trợ giá hiện có, việc đưa vào hoạt động thêm 6 tuyến xe buýt công cộng trợ giá mới từ ngày 1-7, TP sẽ có tổng cộng 12 tuyến xe buýt công cộng trợ giá, tạo thành mạng lưới giao thông công cộng bao phủ các hướng và đi qua khu vực trung tâm TP đến tất cả các quận, huyện nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là người cao tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân... Việc phát triển xe buýt công cộng nhằm hiện thực hóa Quyết định số 8087/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu chính nhằm góp phần hạn chế ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn TP.

Bên cạnh việc phát triển số lượng tuyến xe buýt, Giám đốc Datramac Đặng Nam Sơn cho biết: trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở GTVT TP, Datramac đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân,… đi lại hàng ngày bằng phương tiện xe buýt công cộng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phụ trợ cho hoạt động xe buýt công cộng; quán triệt nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt công cộng có thái độ ứng xử, phục vụ văn minh, chu đáo, tận tình và tận tâm… Đặc biệt, tất cả các phương tiện xe buýt thuộc hệ thống xe buýt công cộng trợ giá của TP đều là phương tiện mới, hiện đại với nhiều tiện ích, tiện nghi như: xe chạy đúng giờ và liên tục, điều hòa mát lạnh, nội thất sạch đẹp, cửa xe đóng mở tự động, wifi, tivi miễn phí… "Với các tiêu chí thân thiện - hiện đại - thuận tiện - an toàn, hệ thống xe buýt công cộng trợ giá của TP Đà Nẵng đang dần hoàn thiện để mang đến cho nhân dân TP một dịch vụ giao thông công cộng với chi phí rẻ, tiện lợi, an toàn và chất lượng nhất, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, xứng đáng TP đáng sống", ông Đăng Nam Sơn chia sẻ thêm.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_208466_tiep-tuc-phat-trien-xe-buyt-cong-cong-tro-gia.aspx