Tiếp tục phát huy truyền thống Tuyên huấn Khu ủy Khu 5

Trao đổi tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, các cán bộ của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 đều nỗ lực sống gương mẫu, thường xuyên giáo dục con cháu phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, một lòng trung thành với Đảng và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thúc Lanh, nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng phát biểu ôn lại kỷ niệm và bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng ngành ngày một phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thúc Lanh, nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng phát biểu ôn lại kỷ niệm và bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng ngành ngày một phát triển.

Ngày 27/1, được sự ủy nhiệm của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên là cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 và các cán bộ công tác tại Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thông tin một số nét cơ bản của công tác tuyên giáo cả nước và khu vực miền Trung- Tây Nguyên: Công tác tuyên giáo thời gian qua đã đóng góp tích cực, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như của cấp ủy, chính quyền các cấp ở các địa phương trong khu vực.

Đặc biệt, toàn ngành tuyên giáo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo thành công cho đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, các cán bộ của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 trước đây và Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã nghỉ hưu luôn nỗ lực sống gương mẫu, thường xuyên giáo dục con cháu phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đặc biệt, các đồng chí đã luôn nêu cao trách nhiệm và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên huấn, tuyên giáo trước đây cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở hiện nay; nhiều đồng chí tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn tham gia đóng góp cho cấp ủy, chính quyền và ngành tuyên giáo nơi sinh sống…

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Các đại biểu cũng nhận định: Trong thời gian tới, trước diễn biễn phức tạp của tình hình thế giới, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch và yêu cầu đổi mới toàn diện, hội nhập sâu rộng của đất nước, đòi hỏi ngành công tác tuyên giáo phải có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức và phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành vừa hồng, vừa chuyên mới đáp ứng được tốt các yêu cầu đặt ra.

Các đại biểu bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục cống hiến, “truyền lửa” và kinh nghiệm nghề đến đội ngũ cán bộ tuyên giáo hiện nay, nhất là các cán bộ trẻ; đồng thời thường xuyên theo dõi, đóng góp ý kiến cho địa phương và ngành tuyên giáo, góp phần xử lý hiệu quả những vấn đề có liên quan trên mặt trận tuyên giáo hiện nay.

Nhân dịp năm mới, đại diện Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã chuyển lời thăm hỏi và chúc Tết của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đến các đồng chí nguyên là cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5, cán bộ Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã nghỉ hưu, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe và tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến đối với ngành và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tiep-tuc-phat-huy-truyen-thong-tuyen-huan-khu-uy-khu-5-573642.html