Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua 'Quảng Bình – Hai giỏi'

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy truyền thống thi đua 'Quảng Bình – Hai giỏi'; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 13/10, tại thành phố Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2021-2025). Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng 338 đại biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tham dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm 2016-2020; chúc mừng các cá nhân, tập thể có thành tích được khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Trong bối cảnh đó chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác Hồ “Càng khó khăn càng phải thi đua” và “Càng thi đua, càng mau thắng lợi”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: Tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển các ngành nghề, dịch vụ, nhất là lĩnh vực du lịch, các ngành công nghiệp điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo có lợi thế và thân thiện với môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, khai thác phải gắn với bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên. Địa phương cũng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, giữ ổn định độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh và tăng cường quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy truyền thống thi đua “Quảng Bình – Hai giỏi”; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đề nghị Đại hội khơi dậy những khẩu hiệu hành động cách mạng, tiếp tục thổi bùng lên làn gió mới “Đại Phong – Hai giỏi” bằng các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển, với niềm tin vững chắc: Quảng Bình sẽ phát triển với một tâm thế mới, một diện mạo mới. Tỉnh Quảng Bình tiếp tục tổ chức phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, đều khắp theo phương châm hành động "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”…, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,83%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế đạt nhiều thành tựu nổi bật, trong đó du lịch có bước phát triển đột phá. Đời sống nhân dân có bước cải thiện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Các phong trào như: “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Dân vận khéo”, “Kỷ cương, liêm chính, hành động, tín nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”… và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cả tỉnh. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng, biểu dương, khen thưởng. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 – 1/7/2019).

Tại Đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 vinh dự được nhận Huân chương Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ Thi đua của Chính phủ…

Dịp này, chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng nhân dân vùng lũ Quảng Bình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh tổng số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/tiep-tuc-phat-huy-truyen-thong-thi-dua-quang-binh-hai-gioi-20201013122512115.htm