Tiếp tục phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc bằng đường biển

Sáng 22-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Phú Quốc, lực lượng biên phòng đã phát hiện một chiếc tàu kéo và một sà lan có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu kiểm tra. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, là công dân Việt Nam đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc bằng đường biển.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào đảo Phú Quốc bằng đường biển

Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào đảo Phú Quốc bằng đường biển

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng 22-4, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (TP Phú Quốc), trong lúc tuần tra đã phát hiện một tàu kéo và một sà lan chạy từ hướng vùng biển Campuchia về Việt Nam qua địa bàn TP Phú Quốc. Ngay lập tức, tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu phương tiện vào cảng An Thới. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng này khai nhận đã thuê phương tiện sang Campuchia làm ăn, nay tìm cách nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam.

Phương tiện mà các đối tượng nhập cảnh trái phép vào đảo Phú Quốc

Các đối tượng gồm: Hồ Thanh T. (40 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); Nguyễn Hoài Ph. (30 tuổi, ngụ xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); Trần Văn T. (53 tuổi, ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Dương Thị Thúy D. (34 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Sau đó, ngành chức năng đưa những người này làm thủ tục cách ly y tế theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ…

Trước đó, ngày 20-4, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 5 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn TP Phú Quốc.

VĨNH THUẬN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tiep-tuc-phat-hien-4-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-phu-quoc-bang-duong-bien-726850.html