Tiếp tục nhân rộng các mô hình 'Dân vận khéo'

Ngày 1/7, ông Nguyễn văn Đồng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác dân vận, chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác dân vận. Các thành viên Ban chỉ đạo chương trình đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy và công tác phòng chống cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động, thanh thiếu niên, HS. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, âm mưu của các tổ chức phản động và các thế lực thù địch; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tổ chức đăng ký, xây dựng, củng cố và nhân rộng 183 mô hình “Dân vận khéo”…

Hội nghị đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số công tác trọng tâm như: Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo phân cấp; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, các tình huống về quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”.

THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201907/tiep-tuc-nhan-rong-cac-mo-hinh-dan-van-kheo-861249/