Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị

Sáng 9/3, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; triển khai kế hoạch học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018. Tới dự có Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng.

Năm 2017, Đảng bộ Báo Kinh tế và Đô thị đã luôn bám sát và nắm tình hình, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Duy trì sinh hoạt định kỳ, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị của Báo phù hợp với từng thời gian cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn các ẩn phẩm của báo. Đảng ủy báo Kinh tế và Đô thị luôn nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng...

UBKT Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị nhận Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2017.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Báo đạt được, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng khẳng định, báo Kinh tế & Đô thị đã đưa nhiều thông tin tới bạn đọc hơn, với cách viết gần gũi, gắn đời sống, phản ánh đúng tình hình thực tế.

“Qua đây, cũng mong muốn, Đảng bộ Báo sẽ thu được nhiều thành tích, là tập thể duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tạo môi trường tốt Báo có những bước trưởng thành hơn”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP hy vọng.

Với chủ đề năm 2018 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP mong muốn: Đảng bộ Báo sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động để tiếp tục phát huy những điểm mạnh, đạt chất lượng tốt hơn nữa. Đảng bộ cần phân công thêm nhiệm vụ cho đảng viên theo từng mảng, theo đầu mối và kiểm việc trong từng tháng.

Về chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP hoan nghênh đảng bộ báo đã triển khai sớm. Tuy nhiên, việc triển khai đến từng chi bộ, đảng viên cần cụ thể, tránh hình thức và gắn với các nhiệm vụ chính trị cụ thể.

Chi bộ Điện tử đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Điểm lại những hoạt động của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị năm 2017, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức khẳng đinh, năm 2017, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của báo, trong đó đã bám sát vào chủ trương, các nghị quyết của T.Ư và TP. Báo đã có những đổi mới trong công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm của báo. “Nhiều năm nay, báo Kinh tế & Đô thị đã kiên trì 3 yếu tố: Tốc độ của thông tin, chất lượng của thông tin, bám sát cơ sở… để tờ báo gần gũi với đời sống, với thực tiễn”, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Bí thư Đảng ủy yêu cầu, toàn Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của báo, thực hiện tốt chủ đề của năm và nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đây, Bí thư Đảng ủy muốn gửi thông điệp rằng: “Nếu chúng ta thực sự là một đảng viên chân chính, một nhà báo cách mạng thì phải biết chấp nhận mọi hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện xã hội, trong mọi hoàn cảnh”.

Cùng với đó là tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngại khó ngại khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và kinh tế báo chí. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức ấn phẩm báo in theo hướng gần dân, nhiều thông tin đời sống.

Báo Điện tử cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tác nghiệp chuyên môn, phong cách viết, trình bày. “Điều quan trọng nhất của nhà báo hiện nay là phải chủ động và sáng tạo. Trong đó, tính tốc độ, chất lượng nội dung và CNTT luôn đi liền với nhau. Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị phải lĩnh hội được và thực hiện thật tốt trong năm 2018”, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần nâng cao trình độ quản lý điều hành của cán bộ quản lý, đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng phó các phòng ban để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ để xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý của báo có bản lĩnh chính trị, vững về chuyên môn, đạt đúng với yêu cầu phát triển của báo.

Ngoài ra, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo nghị quyết của Đảng bộ Khối; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để phòng tránh những yếu kém, sai sót, ngăn chặn những vi phạm của đảng viên.

Đặc biệt, năm nay, báo Kinh tế & Đô thị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Báo, với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực,... qua các hoạt động kỷ niệm này để ôn lại truyền thống, rút ra những kinh nghiệm, đặt những nền tảng quan trọng để tờ báo phát triển hơn trong tương lai.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/can-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cua-dang-bo-311503.html