Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc

Sáng 22-1, tại TP Cần Thơ, Thường trực Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội khóa XIV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 nhằm tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2021.

Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Năm 2020, Thường trực HĐDT đã tham gia thẩm tra nhiều dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh và hiệp định; tham gia Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. HĐDT đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020; làm việc với một số bộ, ngành liên quan và giám sát 5 tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa và Gia Lai. HĐDT đã thực hiện thẩm quyền thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội trình Quốc hội; Kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2021 đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Việt Trường nhấn mạnh: Cần Thơ có 8.879 hộ dân tộc thiểu số với 31.303 người, chiếm 2,53% dân số thành phố. Những năm qua, thành phố tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, thành phố đã xây dựng, bố trí 155 hộ dân tộc vào 3 khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh; hỗ trợ cho 52 hộ vay 2,3 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Đồng bào dân tộc thiểu số thành phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, đến cuối năm 2020 thành phố chỉ còn 126 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chiếm tỷ lệ 1,42%...

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Hà Ngọc Chiến khẳng định: Năm 2021, HĐDT tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt hoạt động. Trong đó, thực hiện có hiệu quả hoạt động xây dựng luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Chủ động nghiên cứu một số dự án luật có liên quan, tác động lớn tới vùng dân tộc thiểu số và miền núi và những vấn đề đang được dư luận xã hội, đông đảo cử tri quan tâm…

ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-hoi-dong-dan-toc-a129646.html