Tiếp tục lãnh đạo, khẳng định vai trò, vị thế tiên phong trên mặt trận kinh tế - quốc phòng

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (Tổng công ty GAET) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty GAET đã lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong đó các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và có tốc độ tăng trưởng cao. Về hoạt động thương mại quân sự và đối ngoại quốc phòng, GAET với vai trò tiên phong đã triển khai thực hiện hàng trăm hợp đồng thương mại quân sự về cung cấp, sửa chữa, nâng cấp khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự. Bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm quốc phòng truyền thống, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, chế thử, sản xuất các sản phẩm mới có hàm lượng kỹ thuật cao. Nhiệm kỳ vừa qua cũng đánh dấu sự vượt trội trong khai thác, mở rộng thị trường mới, với doanh thu hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ đi kèm đạt tốc độ tăng trưởng tốt.

 Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tổng công ty luôn chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính được đơn vị thực hiện đạt hiệu quả cao; cơ sở vật chất, hậu cần, trang thiết bị kỹ thuật được quan tâm. Đặc biệt, công tác áp dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất, quản lý điều hành của đơn vị đã tạo ra nhiều kết quả vượt trội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng công ty GAET) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế, tối ưu hóa nguồn lực sẵn có, đề cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân trên 5%/năm, riêng doanh thu đạt 7%/năm trở lên. Giữ vững các thị trường vật liệu nổ công nghiệp truyền thống, đồng thời phát triển thêm các thị trường mới, chủ động tìm kiếm tạo dựng hợp đồng, duy trì sự ổn định. Đơn vị đề ra kế hoạch tăng vốn theo Điều lệ Tổng công ty, bảo đảm phục vụ tốt cho mọi mặt hoạt động của đơn vị. 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Ngô Minh Tiến và lãnh đạo Tổng công ty GAET chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến chúc mừng và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty GAET nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt là hoạt động thương mại quân sự, nâng cao, sửa chữa, cải tiến, nhập khẩu dây chuyền sản xuất, khí tài trang bị, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ của quân đội. Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu Tổng công ty tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó xác định nhu cầu khí tài trang bị quân sự trong thời gian tới. Chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về hoạt động thương mại quân sự, nhất là trong hoạt động chuyển giao công nghệ sản xuất, sửa chữa trang thiết bị, khí tài. Từng bước tự chủ, bảo đảm khí tài, phương tiện cho lực lượng vũ trang. Tổng công ty GAET cần tập trung những ngành nghề đã có thế mạnh, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng công nghiệp quốc phòng mang thương hiệu Made in Vietnam, khẳng định vai trò, vị thế tiên phong trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tin, ảnh: PHAN ANH-HUYỀN ANH-TRUNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/tiep-tuc-lanh-dao-khang-dinh-vai-tro-vi-the-tien-phong-tren-mat-tran-kinh-te-quoc-phong-627124