Tiếp tục lan tỏa những nhân tố tiêu biểu trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Tối 12/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật 'Vì bình yên cuộc sống' và Tuyên dương 94 tập thể, cá nhân công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8-2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng.

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Tuấn Quang - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đây là lần thứ hai Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an tổ chức Chương trình tuyên dương các điển hình công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả

Theo Ban Tổ chức, từ 105 đề cử tại các địa phương, đơn vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn 47 tập thể, 47 cá nhân để đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và tuyên dương. 94 tập thể, cá nhân được tuyên dương là những điển hình vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất có năng suất cao, chất lượng tốt, vừa tích cực xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng và triển khai hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, những năm qua, các cấp công đoàn và lực lượng công an cả nước, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đã tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mang lại an ninh, an toàn tại nơi ở, nơi làm việc cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong cả nước thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen tới các tập thể công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Trong 3 năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức được 40.859 cuộc tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội cho 4,5 triệu lượt đoàn viên công đoàn và công nhân lao động,tổ chức sản xuất, phát hành 1,5 triệu ấn phẩm, tài liệu truyền thông. Từ đó nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, giúp công nhân lao động cảnh giác với các loại tội phạm, không để bị lôi kéo, vướng mắc vào các tệ nạn xã hội.

Với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự” và với các phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, các cấp công đoàn trên toàn quốc đã vận động công nhân, lao động cung cấp cho cơ quan công an trên 20.000 tin báo, góp phần giúp lực lượng công an trong cả nước điều tra, làm rõ hàng ngàn vụ việc, ngăn chặn và phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự giúp công nhân lao động yên tâm làm việc.

Từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ an ninh công nhân”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Đội dân quân tự vệ trong doanh nghiệp”.

Hiện cả nước thành lập được 2.538 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân tại 22 địa phương. Các tổ tự quản khu nhà trọ đã phối hợp với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý cư trú, nắm bắt tình hình và đảm bảo an ninh trật tự, giúp người lao động yên tâm lao động, sản xuất.

Các mô hình trên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của công nhân, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của công nhân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân tại cơ sở, từ đó hạn chế xảy ra các vụ lộn xộn, gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Có thể khẳng định, sự phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đã góp phần thực hiện thắng lợi chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân và giai cấp công nhân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Tiếp tục lan tỏa những nhân tố tích cực trong phong trào

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Những năm qua, các cấp công đoàn và lực lượng công an cả nước, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đã tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mang lại an ninh, an toàn tại nơi ở, nơi làm việc cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an, các cấp công đoàn đã phối hợp với cơ quan công an các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự nhất là ở những địa bàn tập trung đông công nhân, lao động; phối hợp xử lý kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Tại nhiều địa phương, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội cho đội ngũ đoàn viên, người lao động tại nơi ở cũng như nơi làm việc. Và từ trách nhiệm của mình, tổ chức Công đoàn đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin giá trị liên quan đến tình hình quan hệ lao động và an ninh trật tự, từ đó giúp cơ quan Công an nắm chắc tình hình ở các địa bàn, đấu tranh, trấn áp hiệu quả hơn với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Qua các hoạt động phối hợp, đã xuất hiện hàng vạn tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc, tiêu biểu của các cấp công đoàn trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó là những điển hình vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng, triển khai có hiệu quả hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các cán bộ công đoàn tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, các điển hình được tôn vinh hôm nay, tuy đến từ nhiều địa bàn, công tác trên nhiều lĩnh vực, trong nhiều loại hình cơ quan, đơn vị song có một điểm chung: Đó đều là các tấm gương, có những cách làm hay, đem lại hiệu quả trong công tác phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân tự vệ để đảm bảo an ninh trật tự với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự 24/24, điều tiết giao thông khu vực trước cổng khi vào ca và giờ cao điểm tan ca, đảm bảo giao thông thông suốt; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng an ninh ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi gây rối, kích động, các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội… giúp cho tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực doanh nghiệp, cơ quan, khu nhà trọ tập trung đông công nhân… trước đây vốn rất phức tạp trở nên yên bình.

“Những cống hiến thầm lặng của các đồng chí và của nhiều tập thể, cá nhân khác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã góp phần nâng cao hình ảnh tổ chức Công đoàn, đem lại sức sống mới cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận.

Nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các tập thể, cá nhân được tôn vinh ngày hôm nay, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới hàng vạn tập thể, cá nhân trong đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước đã tích cực tham gia và đóng góp thiết thực cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, những năm tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dự báo còn phức tạp, có thể xuất hiện những yếu tố mới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đồng hành, kề vai, sát cánh phối hợp cùng lực lượng công an, tạo thành sức mạnh tổng hợp, nắm chắc tình hình, triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường thuận lợi, an toàn để công nhân, viên chức, lao động sống, làm việc, cống hiến.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen tới các cá nhân là công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, chúc mừng 94 tập thể, cá nhân và 54 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được Bộ Công an tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, nhìn lại chặng đường 91 năm qua, giai cấp công nhân và lực lượng lao động luôn có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công nhân, viên chức, lao động là lực lượng chủ yếu làm ra của cải, vật chất cho xã hội, nhưng cũng là lực lượng phải đối mặt với tai tệ nạn, xã hội, làm việc trong môi trường chật hẹp về không gian, nơi ăn, nơi nghỉ…

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, các tổ chức Công đoàn từ Trung ương đến cơ sở đã phối hợp với Công an cùng cấp triển khai nhiều chương trình hiệu quả. Các cấp công đoàn đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức được 40.859 cuộc tuyên truyền cho 4,5 triệu lượt đoàn viên công đoàn và công nhân lao động, tổ chức sản xuất, phát hành được 1,5 triệu ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền… Qua triển khai các mô hình tại cơ sở, đã xuất hiện nhiều gương Người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh tại nơi làm việc, khu dân cư.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen tới đồng chí Dương Thị Ngọc Ánh - chuyên viên Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân phối hợp với tổ chức Công đoàn trong đảm bảo quyền lợi người lao động, triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm sớm ổn định tình hình trong đoàn viên, công nhân lao động, không để xảy ra những diễn biến phức tạp, không để xảy ra đình công, lãn công…

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn, thời gian tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, toàn diện với lực lượng Công an trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, đổi mới về tư duy, phương pháp, cách làm, đồng thời tiếp tục huy động sự vào cuộc tối đa của lực lượng công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với những nhân tố tiêu biểu, tích cực được biểu dương, khen thưởng hôm nay, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục lan tỏa cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó cùng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tiep-tuc-lan-toa-nhung-nhan-to-tieu-bieu-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-111626.html