Tiếp tục lan tỏa dự án 'Nói không với Fake News' của TTXVN

Sau Cần Thơ, dự án tuyên truyền 'Nói không với Fake News' của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tiếp tục lan tỏa tới các học sinh vùng đất sen hồng Đồng Tháp.

Dự án tuyên truyền "Nói không với Fake News" của Thông tấn xã Việt Nam đã tiếp tục lan tỏa tới các học sinh vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Dự án tuyên truyền "Nói không với Fake News" của Thông tấn xã Việt Nam đã tiếp tục lan tỏa tới các học sinh vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Chiều 8/7, tại thành phố Cao Lãnh, Đoàn Thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam phối hợp Trường Trung học cơ sở Kim Hồng thực hiện chương trình chia sẻ "Nói không với Fake News" cho gần 100 học sinh.

Trong 120 phút, học sinh lớp 9 của Trường Trung học cơ sở Kim Hồng đã được nghe những câu chuyện về tin giả và những tác động đối với xã hội, cộng đồng do các nhà báo của TTXVN và các chuyên gia chia sẻ. Các nhà báo cũng hướng dẫn học sinh cách phân biệt, nhận biết tin giả trên mạng xã hội, trong trường học và cách ứng xử, kỹ năng xử lý khi gặp những thông tin sai sự thật, tin giả.

Em Trần Như Quỳnh cho biết: Ở lứa tuổi học sinh rất thích thể hiện cá tính cá nhân, quan điểm riêng trên các diễn đàn, mạng xã hội. Thêm vào đó, hiện nay trên môi trường internet, nhất là các mạng xã hội có quá nhiều thông tin có đúng, có sai, có giả có thật. Qua buổi sinh hoạt này, em đã hiểu được những tác động tiêu cực cũng như các nguy hại của các loại thông tin không giả mạo, sai lệch và giật gân.

Với em Nguyễn Phạm Như Bình học sinh lớp 9a3, trong buổi tuyên truyền, nội dung làm thế nào để nhận diện tin giả và cách kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội gây ấn tượng cho em nhất, bởi hiện nay nội dung thông tin giả hiện nay dễ gây hiểu nhầm và kích thích sự tò mò của độc giả. Từ đó, bản thân em đã rút ra bài học rất lớn về việc chọn lọc tiếp nhận thông tin, kiểm chứng nguồn thông tin và đặc biệt không lan truyền một cách chủ quan, nóng vội.

Thầy Nguyễn Văn Ngợi, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, trước sự bùng nổ thông tin, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, tiết dạy… để ngăn chặn tình trạng tin giả, tin sai sự thật; hướng dẫn các em chọn lọc thông tin trên các địa chỉ chính thống, nguồn gốc rõ ràng và chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm.

Dự án tuyên truyền "Nói không với Fake News" của Thông tấn xã Việt Nam đã tiếp tục lan tỏa tới học sinh Đồng Tháp. Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Đánh giá cao nội dung chuyên đề “Nói không với Fake News”, thầy Nguyễn Văn Ngợi cho rằng, buổi sinh hoạt chuyên đề đã mang đến những thông tin rất hữu ích cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, góp phần định hướng cho các em có cái nhìn đúng đắn khi tham gia mạng xã hội một cách tích cực.

Anh Huỳnh Long Hồ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam chia sẻ: Đây là hoạt động nằm trong chương trình thí điểm dự án “Nói không với Fake News” trong trường học do Đoàn Thanh niên TTXVN thực hiện, hướng tới tuyên truyền kiến thức, kỹ năng nhận diện thông tin thật, tin giả trong môi trường số hiện nay. Trước tỉnh Đồng Tháp, “Nói không với Fake News” đã nhận được những tín hiệu tích cực từ các thầy cô giáo, học sinh khi tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ.

Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa đến các tỉnh, thành khác để tiếp tục chia sẻ với học sinh những tình huống, cách thức xử lý trong trường học và ngoài xã hội trước những thông tin giả, qua đó lan tỏa đến mọi người trong gia đình và bạn bè của các em.

Chương Đài (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tiep-tuc-lan-toa-du-an-noi-khong-voi-fake-news-cua-ttxvn-20200708205445331.htm