Tiếp tục lạm thu vô tội vạ đầu năm học: Thách thức trực tiếp uy tín ngành giáo dục

Ngoài tiền học phí, các loại quỹ trong thời gian mới nhập học đã gây nhiều tranh cãi khiến Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phải bắt tay vào cuộc kiểm tra nhiều trường học trên cả nước.

Cứ đầu năm học mới, chuyện trường lớp, học phí cho con em mình khiến bao phụ huynh phải đau đầu.

Năm nay cũng không ngoại lệ khi chuyện lạm thu đầu năm của một số trường học làm dậy sóng dư luận. Theo báo cáo của thanh tra Bộ GD-ĐT, Trường Tiểu học Uy Nỗ (Hà Nội) đã quy định thu tiền lắp điều hòa là 1 triệu đồng/học sinh và tiền lắp máy chiếu là 500.000 đồng/học sinh. Còn tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội), hơn 254 phụ huynh có con vào lớp 1 đã đóng góp vào khoản thu tự nguyện hồi đầu năm lên đến 408.300.000 đồng.

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi đến Bộ GD-ĐT cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Nằm trong chuỗi bê bối về việc lạm thu đầu năm phải kể đến sự việc UBND huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân đối với trường hợp thu và truy thu không đúng các khoản như học thêm nhóm, mua đồng phục, vở viết, đề kiểm tra, giấy thi, liên lạc điện tử… với tổng số tiền hơn 9 triệu đồng.

Đứng trước thông tin lạm thu đầu năm học, không chỉ phụ huynh có con học tại các trường bị phanh phui về tình trạng lạm phát, nhiều phụ huynh tại TP.HCM cũng bày tỏ sự quan tâm và nêu rõ quan điểm rằng nguyên nhân lạm thu diễn ra trong các trường học đang được núp bóng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông qua dịp trao đổi với phóng viên ở một cuộc họp phụ huynh đầu năm tại một trường THCS trên địa bàn TP.HCM, chị H. có con gái học lớp 7, chia sẻ: “Trong học kỳ 1 này, tôi được hội phụ huynh của lớp thông báo đóng góp hơn 1 triệu đồng tiền quỹ lớp. Tuy nhiên, danh sách các khoản chi được thông báo chỉ toàn bao gồm các hoạt động vui chơi, lễ, tết chứ không thấy phục vụ cho việc học tập. Không chỉ vậy, tiền còn được chi vào những khoản chưa hợp lý như: Tiền hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh; quỹ hỗ trợ người nghèo; thậm chí là tiền bảo vệ trực đêm… Đấy là tôi chưa kể đến các chi phí phát sinh”.

“Năm ngoái, tiền nộp vào quỹ lớp là khoản không bắt buộc và do phụ huynh tự nguyện đóng góp nhưng trong năm học này, quỹ lớp do ban đại diện phụ huynh thành lập lại yêu cầu đóng tiền theo quy định. Tôi thật sự rất mong muốn việc học của các em được quan tâm hàng đầu nên ban đại diện phụ huynh thông báo đóng góp bao nhiêu tôi đều nộp đủ. Tuy nhiên, các khoản phí đóng góp phải được sử dụng để phục vụ vào việc học” - chị H. bày tỏ.

Phụ huynh có con học tại trường THCS Minh Tân bức xúc chia sẻ những khoản thu “vô tội vạ” lên trang mạng xã hội facebook.

Thầy Nguyễn Văn Huy, giáo viên Trường THCS Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Theo điều lệ do Bộ GD-ĐT quy định được ban hành năm 2011, ban đại diện cha mẹ học sinh do hội phụ huynh học sinh thành lập trong mỗi năm học. Các trường đều cần phải có những ban đại diện hoặc hội phụ huynh để kết nối các hoạt động giữa phụ huynh - học sinh - nhà trường. Tuy nhiên những người làm trưởng ban đại diện này phải là những người được đề cử từ những phụ huynh trong lớp để bảo đảm tính công bằng, minh bạch. Hơn thế, những khoản thu và đóng góp dù tự nguyện hay theo quy định vẫn phải công khai, tránh tình trạng “không biết tiền của phụ huynh tiêu đi đâu”.

Theo thầy Huy, ngoài học phí bắt buộc (trừ bậc tiểu học được miễn học phí), tiền dạy, học thêm trong quy định (tiền dạy buổi 2 đối với các trường dạy hai buổi/ngày), nhà trường có thu các khoản như bảo hiểm y tế (theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế) và phí công tác đoàn, đội.

Đối với các khoản thu cụ thể khác như tiền ăn trưa, tiền đồng phục… các trường phải trình đề xuất lên các cấp lãnh đạo, nếu được phê duyệt mới tiến hành truy thu. Bên cạnh đó, những khoản thu này phải thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh.

Bài và ảnh: Bùi My

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tiep-tuc-lam-thu-vo-toi-va-dau-nam-hoc-thach-thuc-truc-tiep-uy-tin-nganh-giao-duc-d62076.html