Tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

Ngày 14-4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với tỉnh Tiền Giang về kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ngày 14-4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với tỉnh Tiền Giang về kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, đến ngày 13-4-2021, các địa phương đã hoàn tất thành lập 1.461 tổ bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ người ứng cử ÐBQH khóa XV của tỉnh Tiền Giang là 12 người. Kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm, tất cả 12 trường hợp đều bảo đảm tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và đủ điều kiện đưa vào danh sách hiệp thương lần thứ ba.

Sau khi nghe tỉnh Tiền Giang báo cáo về tình hình công tác bầu cử và các ý kiến của các thành viên trong Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng: Ðến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử của tỉnh là đúng kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử và đúng nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh, các ngành liên quan đều nắm chắc, sát về các quy định bầu cử. Nhiều cách làm mới, sáng tạo, chủ động cho công tác bầu cử đã được tỉnh Tiền Giang thực hiện.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, ngành, địa phương tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị 46 ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị; các nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử nhằm bảo đảm đúng luật, an toàn, tiết kiệm, chất lượng và thật sự là ngày hội của toàn dân. Tỉnh Tiền Giang cần giải quyết tốt các khiếu nại có liên quan bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Cơ quan y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên theo dõi tình hình để tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng phương án, kịch bản khi có tình huống xấu về dịch bệnh xảy ra...

* Chiều cùng ngày, Ðoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Long An.

Ðến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh. UBND cấp xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Theo báo cáo sơ bộ, toàn tỉnh có hơn 1,2 triệu cử tri và 1.298 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.298 tổ bầu cử.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Long An ưu tiên công tác tuyên truyền, phát động trong toàn dân hưởng ứng ngày bầu cử. Từ nay đến ngày bầu cử, cần tiếp tục tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử tại nơi công cộng, trường học, xí nghiệp, cơ quan; chuẩn bị điểm bầu cử trang trọng, chu đáo, tạo được khí thế để nhân dân thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả và hăng hái đi bầu cử. Ngoài ra, cần tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử. Chủ động giải quyết sớm các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật nếu có. Ngành y tế bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên theo dõi tình hình để thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quan tâm tuyến biên giới, địa bàn giáp ranh, khu vực các khu, cụm công nghiệp,...

* Chiều 14-4, Ðoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ QH do Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Hải làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện công tác bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai: Ðến nay, đã thành lập hai ban bầu cử ÐBQH, 14 ban bầu cử đại biểu HÐND tỉnh, 66 ban bầu cử đại biểu HÐND cấp huyện và 926 ban bầu cử đại biểu HÐND cấp xã. Toàn tỉnh thành lập 1.138 khu vực bỏ phiếu, lập danh sách cử tri niêm yết tại tất cả 152 trụ sở UBND xã và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như con dấu, hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ; công tác bảo vệ an ninh, công tác tuyên truyền, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phòng, chống Covid-19 đang được địa phương tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ quy định.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi giám sát, kiểm tra, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Hải đánh giá việc chuẩn bị, tổ chức triển khai công tác bầu cử của tỉnh Lào Cai rất bài bản, kỹ lưỡng với tinh thần chủ động. Ðồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử, nhất là quyền bầu cử và ứng cử của công dân...

* Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành đúng quy định. MTTQ các cấp của thành phố đang tập trung chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Ban Chỉ đạo bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Ðồng Tháp vừa tổ chức họp để rà soát, kiểm tra công tác bầu cử. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung kiểm tra, rà soát các công việc chuẩn bị bầu cử tại cơ sở; giải quyết triệt để vấn đề phát sinh trước hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử; phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền về bầu cử đến từng đoàn viên, hội viên và nhân dân.

* Tại tỉnh Sơn La, qua hai lần hiệp thương, tỉnh lập danh sách sơ bộ 11 người tham gia ứng cử ÐBQH và 122 người ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh, hơn 760 người ứng cử đại biểu HÐND cấp huyện và cấp xã là hơn 8.700 người. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong danh sách ứng cử ÐBQH là 7 trong số 11 người, đạt tỷ lệ hơn 63%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong danh sách ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh, cấp huyện và xã đạt lần lượt là hơn 77%, hơn 73% và gần 88%. Các đại biểu dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đều ưu tú, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa). Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thị trấn Trường Sa báo cáo một số kết quả công tác, lao động của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thị trấn; công tác chuẩn bị bầu cử. Lãnh đạo đoàn công tác đã biểu dương kết quả các mặt mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thị trấn Trường Sa đạt được trong thời gian qua. Về công tác bầu cử, huyện Trường Sa nói chung, thị trấn Trường Sa nói riêng đã tập trung thực hiện tốt, bảo đảm kế hoạch, quy định của pháp luật.

* Từ ngày 21-3 đến ngày 13-4, tại tỉnh Hà Nam, Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp UBND cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh; lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú đối với người tự ứng cử. Ðến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đang tiến hành tổng hợp kết quả, chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

* Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về bầu cử, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, trong đó bố trí kinh phí in 40 nghìn tài liệu tìm hiểu một số quy định về bầu cử: Quyền bầu cử; nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử; thời gian bầu cử, thời gian bỏ phiếu; nguyên tắc bỏ phiếu… để cấp phát cho đoàn viên, người lao động trong hệ thống công đoàn.

Theo kế hoạch, toàn bộ tờ rơi sẽ được cấp phát trong tháng 4 để đoàn viên, người lao động hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định về bầu cử.

* Sáng 14-4, Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi thảo luận, tất cả đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 15 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ÐBQH khóa XV tại TP Hải Phòng; dự phòng một người đủ tiêu chuẩn ứng cử nếu khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng.

Hội nghị cũng lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 109 người.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tiep-tuc-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-bau-cu-642054/