Tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân

Chiều 15-3, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS); Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDCCS đồng chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDCCS.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu khai mạc hội nghị.

Quá trình trao đổi, thảo luận, hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDCCS trong năm 2021: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện QCDCCS của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên ở cơ sở; thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong tình hình mới, gắn với cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối, làm mất ổn định chính trị-xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân. Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, cũng như toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Hội nghị cũng thống nhất thành phần Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDCCS sẽ tiến hành công tác kiểm tra trực tiếp việc thực hiện QCDCCS trong quý II-2021 đối với 16 tỉnh, thành phố; 4 bộ, ngành Trung ương. Các địa phương, bộ, ngành còn lại sẽ tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt đồng chí Trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDCCS, đồng chí Vũ Đức Đam đề nghị trong thời gian tới, ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS các cấp tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, tập trung rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến thực hiện QCDCCS, quyền làm chủ của nhân dân, qua đó làm rõ hơn nội hàm và thực hiện triệt để phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đồng chí Phó thủ tướng đề nghị cần thống nhất về mặt nhận thức đối với quy trình xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các hội hợp pháp có sự lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể được hoạt động theo pháp luật.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận hội nghị.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương quan tâm hướng dẫn cho ban dân vận cấp dưới tham mưu với cấp ủy Đảng; cơ quan chức năng các bộ, ngành Trung ương tích cực tham mưu với lãnh đạo bộ, ngành rà soát toàn bộ văn kiện đại hội Đảng toàn quốc và văn kiện đại hội đảng các cấp để các nội dung liên quan đến phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung, thực hiện QCDCCS nói riêng được quán triệt, thực hiện một cách đầy đủ, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tiep-tuc-khang-dinh-vai-tro-chu-the-vi-tri-trung-tam-cua-nhan-dan-654202