Tiếp tục khai quật khu di tích Cát Tiên

Ngày 12-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tổ chức khai quật tại khu di tích Cát Tiên, thuộc xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Diện tích khai quật 4.050m2, thời gian khai quật đến ngày 12-3. Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phương án bảo vệ, phát huy những hiện vật đó.

 Cặp linga-Yoni bằng đá sa thạch lớn nhất Đông Nam Á tại gò tháp 1A, di tích Cát Tiên.

Cặp linga-Yoni bằng đá sa thạch lớn nhất Đông Nam Á tại gò tháp 1A, di tích Cát Tiên.

Khu di tích Cát Tiên là di chỉ khảo cổ quy mô lớn của vùng Tây Nguyên, được phát hiện từ năm 1985. Qua nhiều đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã xác định đây là khu thánh địa Bà-la-môn nằm trong một bồn địa rộng hàng trăm ha và trải dài khoảng 15km dọc bờ sông Đồng Nai, bao gồm rất nhiều gò đồi và bãi bồi ven sông được bao bọc bởi dãy núi cuối cùng của Trường Sơn Nam. Toàn bộ khu di tích này thuộc địa phận kéo dài từ xã Quảng Ngãi đến xã Đức Phổ, trong đó mật độ di chỉ khảo cổ tập trung dày đặc ở khu vực xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên.

Các nhà khoa học đoán định thánh địa này xuất hiện khoảng thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ VIII mà chủ nhân đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Tại khu thánh địa này, thời gian qua, các nhà khảo cổ đã thu được hàng trăm ngàn hiện vật gồm các tác phẩm nghệ thuật, đồ lễ, tượng thờ, binh khí, vật dụng sinh hoạt làm các chất liệu vàng, bạc, đá quý, thạch anh, sắt, đồng, đá sa thạch, gốm… Năm 2014, Di tích Cát Tiên đã được công nhận là “Di tích quốc gia đặc biệt”.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tiep-tuc-khai-quat-khu-di-tich-cat-tien-612089