Tiếp tục hợp tác với các nước, hỗ trợ công dân

Ngày 30-7, tại La Ha-ba-na, Chính phủ Cu-ba tổ chức tiếp nhận quà tặng của Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Cu-ba phòng, chống dịch Covid-19. Dự buổi lễ, có lãnh đạo Bộ Các lực lượng vũ trang, Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài và đại diện các cơ quan Chính phủ Cu-ba, cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba. Đại diện Chính phủ Cu-ba bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao món quà của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần chia sẻ và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Cu-ba và Việt Nam.

Ngày 30-7, tại La Ha-ba-na, Chính phủ Cu-ba tổ chức tiếp nhận quà tặng của Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Cu-ba phòng, chống dịch Covid-19. Dự buổi lễ, có lãnh đạo Bộ Các lực lượng vũ trang, Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài và đại diện các cơ quan Chính phủ Cu-ba, cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba. Đại diện Chính phủ Cu-ba bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao món quà của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần chia sẻ và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Cu-ba và Việt Nam.

* Theo Bộ Ngoại giao, trong các ngày 29 và 30-7, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Mỹ đưa gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế Xan Phran-xi-xcô của Mỹ và sân bay Na-ri-ta của Nhật Bản về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ và các địa phương tại Nhật Bản, gồm trẻ em và học sinh dưới 18 tuổi, sinh viên hoàn thành khóa học hoặc tốt nghiệp gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực hoặc quy chế lưu trú ở nước sở tại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, cùng các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xan Phran-xi-xcô (Mỹ) và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã cử cán bộ trực tiếp đến sân bay phối hợp hãng hàng không để hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết nhanh chóng và an toàn. Hãng hàng không thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, ngày 30-7, Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na đã tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Cộng đồng người Việt tại U-crai-na đoàn kết ứng phó, ổn định cuộc sống, vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19”. Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao vai trò nòng cốt, chủ động của các hội, đoàn và lực lượng báo chí cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thông báo quyết định thành lập Trung tâm hỗ trợ kinh doanh trực tuyến cộng đồng, nhằm hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/tiep-tuc-hop-tac-voi-cac-nuoc-ho-tro-cong-dan-611015/