Tiếp tục hợp tác kiểm soát phòng dịch trên biên giới Việt - Trung

Hợp tác phòng dịch trên biên giới là một trong những nội dung được Đồn Biên phòng A Pa Chải (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên) và Đại đội Quản lý biên giới huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thống nhất tại buổi hội đàm giữa hai đơn vị, được tổ chức sáng 25-8.

Hợp tác phòng dịch trên biên giới là một trong những nội dung được Đồn Biên phòng A Pa Chải (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên) và Đại đội Quản lý biên giới huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thống nhất tại buổi hội đàm giữa hai đơn vị, được tổ chức sáng 25-8.

Hai bên thống nhất nội dung tập trung hợp tác trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả đấu tranh các loại tội phạm, kiểm soát phòng, chống dịch hiệu quả, gồm: Tăng cường công tác đấu tranh với các hoạt động phạm tội trong khu vực biên giới hai bên như: phá hoại mốc giới, lưu thông tiền giả, tổ chức đưa người vượt biên giới đi làm thuê hoặc buôn bán người qua biên giới….

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bên sẽ duy trì nghiêm cơ chế hội đàm, gặp gỡ biên giới, liên lạc đường dây nóng, trao đổi thư tín và đa dạng hóa các kênh thông tin trao đổi, cập nhật tình hình. Cùng với đó, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác bàn giao, tiếp nhận người xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng A Pa Chải và Đại đội Quản lý biên giới Giang Thành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới và bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Đồn Biên phòng A Pa Chải đã tiếp nhận bàn giao từ phía Trung Quốc 71 vụ (323 trường hợp) xuất, nhập cảnh trái phép; làm thủ tục đăng ký xuất, nhập biên cho 379 lượt người.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng A Pa Chải chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định pháp luật biên giới và các Hiệp định, Hiệp nghị đã được Chính phủ ký kết.

Tin, ảnh: LÊ LAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tiep-tuc-hop-tac-kiem-soat-phong-dich-tren-bien-gioi-viet-trung-614282/