Tiếp tục hỗ trợ người Việt tại Campuchia bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Chiều 21/8, đại diện Hội Khmer – Việt Nam chi nhánh Phnom Penh đã tặng quà hỗ trợ, động viên những hộ gia đình người Campuchia gốc Việt và người Khmer ở thủ đô Phnom Penh có hoàn cảnh khó khăn do chịu tác động của dịch COVID-19.

Đại diện Hội Khmer – Việt Nam chi nhánh Phnom Penh tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Đại diện Hội Khmer – Việt Nam chi nhánh Phnom Penh tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Hoạt động này được sự hỗ trợ của Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, thực hiện trên địa bàn quận Prek Phnov.

Đại diện Hội Khmer – Việt Nam chi nhánh Phnom Penh cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình các cán bộ Chi hội quận Prek Phnov, đồng thời nắm bắt tình hình thực tế, những khó khăn của bà con và anh chị em cán bộ trong mùa dịch COVID-19.

Tính đến nay, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia phối hợp cùng Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang và Preah Sihanouk đã chuyển các phần quà cứu trợ đến khoảng 3.000 hộ gia đình người gốc Việt trên khắp cả nước Campuchia. Những phần quà nghĩa tình này là sự đóng góp, chung tay của các cơ quan, ban/ngành Việt Nam, một số tỉnh giáp biên và những doanh nghiệp hảo tâm.

Người dân chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với đại diện Hội Khmer – Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Worldometers đến chiều 21/8 (theo giờ Việt Nam), Campuchia đã ghi nhận 273 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 253 bệnh nhân đã phục hồi, chỉ còn 20 bệnh nhân đang được điều trị, không có trường hợp tử vong. Campuchia cũng đã trải qua 7 ngày liên tiếp không phát hiện trường hợp bị COVID-19 mới.

Mai Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tiep-tuc-ho-tro-nguoi-viet-tai-campuchia-bi-anh-huong-dich-covid-19-116089.html