Tiếp tục hỗ trợ để người dân phường Thanh Xuân Trung ổn định cuộc sống

Sau những ngày cách ly trở về, người dân ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang dần ổn định cuộc sống. Mặc dù đã dỡ bỏ phong tỏa, song quận Thanh Xuân vẫn chỉ đạo phường Thanh Xuân Trung giữ nguyên các chốt kiểm soát ra - vào ở hai ngõ, nhằm hạn chế người bên ngoài; khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe, thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.

Người dân phường Thanh Xuân Trung trở về nhà sau thời gian cách ly tập trung.

Từ hai ca bệnh F0 được Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 23-8, ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) nhanh chóng trở thành ổ dịch phức tạp nhất Thủ đô, với gần 600 ca bệnh.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố, từ đêm 1-9 đến 3-9, quận đã đưa hơn 1.100 công dân ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi đi cách ly tập trung. Sau thời gian cách ly, quận đã đón công dân về nhà an toàn, đồng thời, thăm hỏi, động viên và tặng 700 túi an sinh xã hội cho các hộ dân; khuyến nghị người dân phải theo dõi sức khỏe bản thân, thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài trong 2 tuần đầu. Đặc biệt, quận chỉ đạo phường duy trì các chốt trực để người dân ra - vào khai báo y tế; duy trì camera giám sát, tránh việc tụ tập, giao lưu giữa các hộ dân; yêu cầu các trường hợp F0 đã chữa khỏi bệnh tiếp tục tự cách ly tại nhà và người dân trong khu tự giám sát lẫn nhau.

Sau khi người dân trở về địa phương, quận Thanh Xuân đã xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân 2 lần (ngày 30-9 và 3-10), đồng thời, tiêm vắc xin bổ sung. “Với tính chất phức tạp tại khu vực này, quận không chủ quan, lơ là; tiếp tục duy trì đường dây nóng hỗ trợ người dân về y tế, sức khỏe và các tình huống phát sinh. Quận ủy tiếp tục chỉ đạo UBND quận và phường Thanh Xuân Trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, để cố gắng hạn chế người dân tiếp xúc với người bên ngoài trong thời gian đầu sau khi trở về từ khu cách ly tập trung”, ông Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.

Trở về nhà sau hơn 1 tháng điều trị, cách ly vì mắc Covid-19, ông Triệu Nguyên Hợp, Bí thư Chi bộ 8 (Tổ dân phố 12, phường Thanh Xuân Trung) cho biết, ông cùng người dân tiếp tục tham gia kiểm soát các chốt, hướng dẫn mọi người thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

“Hiện tại, trong khu phố đang khắc phục vấn đề vệ sinh môi trường, kêu gọi hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân. Bởi qua rà soát, tổ dân phố có khoảng 80 hộ nằm trong diện cần được hỗ trợ thêm, thuộc trường hợp gia đình có nhiều F0, F1, gia đình có người mất trong thời điểm cách ly y tế hoặc hộ có hoàn cảnh đặc biệt; thêm nữa ngõ nhỏ chật hẹp cần được phun khử khuẩn để phòng các bệnh”, ông Triệu Nguyên Hợp chia sẻ.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân thăm hỏi, động viên, tặng túi an sinh xã hội cho hộ dân ngõ 330 Nguyễn Trãi.

Nhiều người dân khu vực ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi cho rằng, vấn đề sinh kế đang còn nhiều khó khăn, vì chủ yếu các hộ dân buôn bán nhỏ khu vực “chợ cóc” trong ngõ, nhưng nay đã bị cấm; trước mắt chỉ còn trông chờ vào gói cứu trợ của Nhà nước, nhưng việc xét duyệt, chi trả chưa thực hiện ngay được.

Được biết, việc cần nhất hiện nay ở tổ dân phố ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi chính là tăng cường công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường; kêu gọi hỗ trợ thêm cho các trường hợp khó khăn là lao động tự do, đồng thời huy động lực lượng duy trì kiểm soát các chốt ở đầu ngõ. Bên cạnh đó, bản thân các cán bộ cơ sở, tổ dân phố cũng là trường hợp F0, F1 đi chữa bệnh, cách ly, nên một số đầu mối tổ chức cơ sở cũng cần được củng cố để hoạt động thông suốt.

Với các giải pháp của quận Thanh Xuân, sự tận tụy, trách nhiệm của cán bộ cơ sở và đồng lòng, chung sức, ủng hộ của người dân, địa bàn ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung sẽ nhanh chóng ổn định đời sống.

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1013785/tiep-tuc-ho-tro-de-nguoi-dan-phuong-thanh-xuan-trung-on-dinh-cuoc-song