Tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô

Chiều 29-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh dự và chỉ đạo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội khóa XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh dự hội nghị.

Báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của đơn vị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy và UBND thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô…

Nhờ sự tích cực, chủ động của toàn Đảng bộ Công an thành phố, an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị - ngoại giao, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Công an thành phố cũng kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự; không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao. Hầu hết các chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực đều đạt và vượt ở mức cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các biểu hiện mâu thuẫn, tập trung công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công an thành phố cũng tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tập trung đấu tranh, không để tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Công an thành phố cũng tổ chức bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu đối với công dân đã có số định danh cá nhân trên địa bàn thành phố phục vụ triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng những thành tích, kết quả của Đảng bộ Công an thành phố đã đạt được trong 9 tháng năm 2020. Đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong những kết quả về kinh tế - xã hội thành phố đã đạt được trong thời gian qua có vai trò, vị trí, sự đóng góp quan trọng của Công an thành phố.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kết quả đã đạt được; thực hiện nghiêm, hiệu quả những mục tiêu, yêu cầu trên các mặt công tác. Trong đó, Công an thành phố tiếp tục tham mưu hiệu quả cho UBND thành phố trên mặt trận bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Công an thành phố xác định rõ tiêu chí, quy trình, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ huy đơn vị đối với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/982271/tiep-tuc-giu-vung-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-thu-do