Tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Xri Lan-ca

Theo Roi-tơ, ngày 22-6, Tổng thống Xri Lan-ca M.Xi-ri-xê-na thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này, mặc dù mới đây, ông M.Xi-ri-xê-na cho biết sẽ sớm nới lỏng các quy định an ninh nghiêm ngặt tại Xri Lan-ca. Trong sắc lệnh mới, Tổng thống M.Xi-ri-xê-na khẳng định, tình trạng khẩn cấp vẫn cần thiết. Xri Lan-ca đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau loạt vụ nổ trong dịp lễ Phục sinh hồi tháng 4 vừa qua. Lệnh này từng được gia hạn vào tháng 5. Hiện an ninh vẫn tiếp tục được thắt chặt tại thủ đô Cô-lôm-bô của Xri Lan-ca.

* Quyết định tiếp tục gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh trước đó, cảnh sát Xri Lan-ca công bố các cuộc điều tra hình sự nhằm vào chín sĩ quan cảnh sát, vì đã không phản ứng trước cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn tại nước này hồi tháng 4 vừa qua. Trưởng Công tố Đ.Li-vê-ra thông báo, một ủy ban điều tra do Tổng thống M.Xi-ri-xê-na chỉ định cho rằng, các sĩ quan cảnh sát nói trên đã bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40622602-tiep-tuc-gia-han-tinh-trang-khan-cap-o-xri-lan-ca.html