Tiếp tục duy trì tốt lực lượng phòng, chống dịch

Hôm qua (30-4) là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, trái với không khí vắng vẻ ở khu vực nội thành, các con đường ở ngoại thành Hà Nội đông đúc hơn. Dù là ngày nghỉ nhưng lực lượng chức năng và các địa phương vẫn tiếp tục duy trì tốt các lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Vẫn xảy ra vi phạm

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộmới tại các địa phương sáng 30-4 cho thấy, hầu hết các cửa hàng không thiết yếu trên địa bàn quận Thanh Xuân đều chấp hành nghiêm việc mở cửa sau 9h sáng. Tại quận Hà Đông vào thời điểm 8h30 sáng, trên các tuyến phố chính như Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Tố Hữu, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như thời trang, phụ kiện, vật liệu xây dựng… cơ bản không mở cửa bán hàng trước 9h.

Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn xảy ra vi phạm như người dân chưa tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng và chợ “cóc”, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Như tại khu vực ngõ chợ liên hiệp thực phẩm thuộc tổ dân phố Cầu Đơ 5, chợ tạm phố Tản Đà, chợ Vạn Phúc (quận Hà Đông), đa số người dân đi chợ đều đeo khẩu trang nhưng việc giữ khoảng cách an toàn chưa nghiêm.

Trong khi đó, ngay từ sáng sớm, khu vực Vườn hoa Yécxanh (quận Hai Bà Trưng) có đông người tập thể dục nhưng đa phần không đeo khẩu trang. Khu vực gầm cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám (giáp ranh quận Cầu Giấy - Ba Đình) như mọi ngày vẫn là địa điểm tập kết xe tải, xe ôm, trà đá và lao động ngoại tỉnh. Quán trà đá số 5 Lạc Long Quân (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) tái diễn cảnh khách ngồi túm tụm mà không đeo khẩu trang.

Đáng ngại là tình trạng họp chợ “cóc” tại ngõ 108 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), ngõ 220 Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) cũng lấn chiếm đường đi. Nhiều người đến đây mua, bán hàng không đeo khẩu trang phòng dịch. Tại quận Đống Đa, ngõ Thái Thịnh 1 (phường Thịnh Quang) vẫn là chợ “cóc”.

Tại quận Hoàn Kiếm, 7h30 sáng 30-4, các quán ăn sáng như quán phở bò ở số 8, quán cà phê số 26, phố Hàng Da (phường Cửa Đông); quán phở số 10 phố Lý Quốc Sư (phường Hàng Trống); quán cà phê Aha số 174, phố Hàng Bông, quán cà phê số 66 phố Hà Trung (phường Hàng Bông) rất đông khách ngồi sát nhau, nhưng nhiều người không đeo khẩu trang. Điều đáng nói, tại các số nhà gồm 334, 48A, 23 phố Hà Trung; số 185, 177, 183E, 183A, 38, 40, 40A, 40B, phố Phùng Hưng (phường Hàng Bông) nhiều cửa hàng kinh doanh điện dân dụng, hàng bọc ghế, sửa chữa da, bán vàng bạc… thuộc mặt hàng không thiết yếu vẫn mở cửa trước 9h sáng.

Ở khu vực ngoại thành, phóng viên Báo Hànôịmới đã có mặt trên các tuyến “cửa ngõ” hướng từ trung tâm thành phố ra ngoại thành, như: Quốc lộ 32, quốc lộ 1A, quốc lộ 6, đường Võ Nguyên Giáp... ghi nhận, các phương tiện tham gia giao thông đông hơn so với ngày thường. Đa số người tham gia giao thông bằng xe máy đều nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang.

Tuy vậy, ở một số nơi vẫn xảy ra vi phạm. Tại thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai), nhiều người dân ra đường nhưng không đeo khẩu trang. Nhiều quán cà phê, quán ăn vẫn để khách ngồi gần nhau, không bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1m. Tương tự, gần Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây) còn nhiều quán trà đá vỉa hè mở cửa, các quán tập trung đông người và nhiều người không đeo khẩu trang. Tại khu vực chợ dân sinh xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) cũng có nhiều người bán và mua hàng chưa đeo khẩu trang nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Xác định nhiệm vụ quan trọng chống dịch trong tình hình mới, trong ngày 30-4, các địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Ở các thôn: Đông Cứu (huyện Thường Tín), Hạ Lôi (huyện Mê Linh) tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cách ly. Tại xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng cho hay, mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng các chốt trực y tế tại xã vẫn được duy trì nghiêm ngặt, người qua lại đều phải khai báo thông tin cá nhân và đo thân nhiệt...

Còn ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh), trên mọi tuyến đường trong thôn, xóm đều vắng vẻ. Tại khu vực đầu xóm Bàng, lực lượng chức năng vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mê Linh Nguyễn Nhân Đoàn cho biết: Từ khi địa phương thực hiện cách ly y tế đến nay, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đều đồng lòng, đoàn kết thực hiện mọi nhiệm vụ trong công tác phòng dịch; nhân dân cũng tuân thủ nghiêm việc cách ly y tế tại nhà.

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, UBND quận đã yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị và chủ tịch UBND 11 phường duy trì nghiêm túc việc phòng, chống dịch trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, Công an quận tăng cường xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông kết hợp kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19; xử lý, giải tỏa vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; hướng dẫn, kiểm tra, phân luồng, tránh ùn tắc tại các nút giao thông như: Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến; Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến...

Trao đổi với phóng viên về thực trạng vi phạm trên địa bàn, ông Hoàng Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) cho hay: “Đối với những trường hợp Báo nêu, phường sẽ cho kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Phường cũng duy trì các tổ công tác thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân không chủ quan trước dịch Covid-19, vui ngày lễ nhưng không tụ tập đông người ăn uống, để bảo đảm an toàn phòng dịch.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu thông tin, trong ngày 30-4, 24 tổ công tác của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục đến các khu dân cư tập trung, chợ dân sinh tuyên truyền việc đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng; hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám hiếu, hỷ, giỗ, liên hoan, sinh nhật, gặp mặt đông người… 48 tổ công tác khác của các xã, thị trấn tiếp tục duy trì công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch thông suốt, dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng các địa phương vẫn cần duy trì tốt lực lượng tuần tra, kiểm soát. Người dân cần hạn chế tập trung đông người; nếu có việc ra nơi công cộng cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ giãn cách đúng quy định…

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/966199/tiep-tuc-duy-tri-tot-luc-luong-phong-chong-dich