Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba Marcia Cobas Ruiz khẳng định, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba là món quà vô giá mà cố Chủ tịch Phidel Castro trao tặng Quảng Bình, do vậy quan tâm đầu tư hỗ trợ cho cơ sở y tế này nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung là sứ mệnh mà Bộ Y tế Cuba tiếp tục thực hiện.

Ngày 15/5, đoàn công tác của Bộ Y tế Cuba do Thứ trưởng Cobas Ruiz dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba; cảm ơn sự ủng hộ to lớn và những tình cảm trong sáng mà Đảng, nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng, coi đây chính là cơ hội tốt để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết.

Đồng chí cũng giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Bình, đồng thời nhấn mạnh tỉnh rất quan tâm đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng (thứ ba, bên phải) trao đổi với đoàn công tác Bộ Y tế Cuba (Ảnh: Minh An)

Thời gian qua, 4 bác sỹ Cuba trực tiếp công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, được nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, thực tế điều kiện khám chữa bệnh tại Quảng Bình vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, vì vậy tỉnh rất mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của Cuba để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (do Cuba giúp đỡ xây dựng) có quy mô trên 1.000 giường bệnh; 41 khoa, phòng với cơ sở, trang thiết bị máy móc được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Tại đây hiện có 4 bác sỹ chuyên gia Cuba thuộc 4 lĩnh vực đang tham gia khám, chữa bệnh, đồng thời 2 bác sỹ của Bệnh viện đang được cử đi đào tạo ở Cuba.

Nhân chuyến thăm này, Bệnh viện mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế Cuba về gia hạn thời gian làm việc của các chuyên gia, tiếp tục lựa chọn những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, cũng như tăng cường giao lưu, trao đổi nghiệp vụ y tế.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba Marcia Cobas Ruiz khẳng định, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba là món quà vô giá mà cố Chủ tịch Phidel Castro trao tặng Quảng Bình, do vậy quan tâm đầu tư hỗ trợ cho cơ sở y tế này nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung là sứ mệnh mà Bộ Y tế Cuba tiếp tục thực hiện.

Phía Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác với tỉnh Quảng Bình và Bệnh viện trên các lĩnh vực như: xây dựng mô hình bác sỹ gia đình, mở trung tâm đào tạo bác sỹ chuyên khoa, liên kết đào tạo giữa Bệnh viện với một cơ sở y tế uy tín của Cuba, tiếp tục cử chuyên gia y tế sang làm việc với mức chi phí thấp nhất nhằm xây dựng Bệnh viện thành biểu tượng đẹp nhất của mối quan hệ hữu nghị.

"Bệnh viện cần sớm có đề án cụ thể về hình thức hỗ trợ đào tạo để phía Cuba xem xét, quyết định", bà Marcia Cobas Ruiz nhấn mạnh./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/khoa-giao/tiep-tuc-duy-tri-tot-hoat-dong-cua-benh-vien-huu-nghi-viet-nam-cuba-dong-hoi-522422.html