Tiếp tục duy trì quân số bám địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5

Sáng 19-9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bão số 5 đã khiến 1 người chết và 95 người bị thương. Hiện tại, BĐBP Thừa Thiên Huế đang duy trì quân số tăng cường bám địa bàn hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2 tổ chức thu dọn cành cây bị gãy, đổ. Ảnh: Ngọc Bình.

Cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2 tổ chức thu dọn cành cây bị gãy, đổ. Ảnh: Ngọc Bình.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế nạn nhân tử vong là ông Lương Văn Tư (47 tuổi), người Nam Định, trú tại Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Ông Tư làm công nhân thi công đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Trong số 95 người bị thương gồm có 15 người ở huyện Phong Điền, 10 người ở thị xã Hương Trà, 15 người ở huyện Phú Vang, 19 người ở huyện Quảng Điền, 18 người ở thành phố Huế…

Bão số 5 đã khiến 10 nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị sập và 21.283 nhà tốc mái. Số nhà bị tốc mái gồm: thành phố Huế có 1.306 nhà, thị xã Hương Thủy 1.459 nhà, thị xã Hương Trà 7.791 nhà, huyện Phong Điền 2.725 nhà, huyện Quảng Điền 5.833 nhà, huyện Phú Lộc 95 nhà…

Toàn tỉnh có 1.130ha rừng bị gãy đổ do bão, trong đó huyện Phong Điền 300ha, huyện Phú Lộc 200ha, thị xã Hương Trà 630ha. Tại thị xã Hương Trà có 163,5ha cao su bị gãy đổ. Diện tích cây ăn quả ở tỉnh bị thiệt hại 300ha.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền hỗ trợ nhân dân lợp lại nhà bị hư hỏng. Ảnh: Ngọc Bình

Giúp nhân dân dọn dẹp lại nhà cửa sau bão. Ảnh: Ngọc Bình

Thời gian trước khi cơn bão số 5 đổ bộ, BĐBP Thừa Thiên Huế đã điều động 222 cán bộ, chiến sĩ của cơ quan Bộ Chỉ huy và đại đội cơ động cùng 9 ô tô, 6 xuồng cao tốc đến các vùng xung yếu giúp nhân dân ứng phó.

Hiện nay, quân số này đang được duy trì bám địa bàn cùng các đồn Biên phòng, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Viết Lam - Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-tuc-duy-tri-quan-so-bam-dia-ban-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-bao-so-5-post433276.html