Tiếp tục đưa tiếng nói của cử tri An Giang đến nghị trường Quốc hội

Sáng 13-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 – 6-1-2021) và hội thảo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. ĐBQH Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa tri ân các vị ĐBQH khóa XIV

UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐBQH các khóa chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; đánh giá lại những thành tích Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021; đề xuất các giải pháp, kiến nghị, kỳ vọng đối với nhân sự và hoạt động của ĐBQH trong nhiệm kỳ mới. Dịp này, tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và 6 cá nhân được nhận bằng khen UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo an sinh xã hội của địa phương (giai đoạn 2016-2020).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, Đoàn ĐBQH tỉnh và từng vị ĐBQH sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của cử tri; thực hiện tốt công tác nhân sự, tổ chức thành công đợt bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, đưa tiếng nói của cử tri An Giang đến nghị trường Quốc hội…

Tin, ảnh: GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tiep-tuc-dua-tieng-noi-cua-cu-tri-an-giang-den-nghi-truong-quoc-hoi-a294319.html