Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – WB lên tầm cao mới

Phát biểu tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) về Cơ sở Hạ tầng Makhtar Diop diễn ra ngày 21/02/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, WB là đối tác quan trọng và có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Đồng thời mong muốn, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – WB nói chung và hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư – WB nói riêng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Makhtar Diop và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Phó Chủ tịch Makhtar Diop và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Makhtar Diop cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã dành thời gian đón tiếp Đoàn và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Đồng thời đánh giá, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục tập trung đầu tư vào các hạ tầng thiết yếu, tận dụng cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn trong việc thu hút vốn đầu tư và thực hiện một số dự án thí điểm theo hình thức PPP tại một số địa phương, từ đó nhân rộng mô hình triển khai nhằm tăng cường thu hút đầu tư tư nhân tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Makhtar Diop cho biết, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung vào phát triển hạ tầng đô thị, giao thông (đường cao tốc, đường thủy) phù hợp với quy hoạch từng vùng, từng địa phương của Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư. Cùng với đó, WB sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng xuất khẩu, phát triển logictics…

Thông tin về những vấn đề Phó Chủ tịch Makhtar Diop quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội nhưng việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài càng quan trọng hơn. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao nhưng quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh trạnh còn thấp. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng… là những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt. Trong khi đó, mục tiêu phát triển của Việt Nam là nhanh và bền vững.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: MPI

Do vậy, Chính phủ Việt Nam quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tìm kiếm các động lực mới để thúc đẩy phát triển nhanh chóng, tăng cường sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, quan tâm đến vấn đề con người và xã hội, lấy con người làm trọng tâm để phát triển và mọi chính sách của Việt Nam đều hướng tới hạnh phúc của người dân.

Chia sẻ câu chuyện thành công của Việt Nam đối với các nước có thu nhập trung bình trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được những bước tiến dài với những kinh nghiệm, thành tựu nhất định và sẵn sàng chia sẻ với các nước. Năm 2018, Việt Nam đã phối hợp cùng WB tổ chức thành công Diễn đàn Cải cách và Phát triển. Diễn đàn là bước đi ban đầu, tạo nền tảng phát triển để trở thành diễn đàn cải cách và phát triển mang tầm quốc tế và khu vực, góp phần vào sự thịnh vượng và phát triển bền vững không chỉ của riêng Việt Nam mà cả khu vực, tạo điều kiện cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam phát huy tốt hơn vai trò của mình trên trường quốc tế. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn, trong các năm tới, Diễn đàn sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn để Việt Nam có thể chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đang triển khai xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển của quốc gia, vùng lãnh thổ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của Luật quy hoạch và mong muốn WB hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Đồng thời, hỗ trợ Việt Nam trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư tại các địa phương. “Việt Nam mong muốn, WB tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam cả về tri thức và nguồn lực nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn Bộ KHĐT: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42476&idcm=188