Tiếp tục đóng cửa sân bay Vân Đồn: Ảnh hưởng bao nhiêu chuyến bay?

Cục trưởng Cục Hàng không cho biết, trước khi có lệnh đóng cửa, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) khai thác 2 chuyến mỗi ngày với chặng bay đi, đến TP.HCM.

Chiều 20/2, thông tin với VTC News, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, sẽ tiếp tục gia hạn đóng cửa sân bay Vân Đồn đến đầu tháng 3/2020 để phục vụ và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sân bay Vân Đồn tiếp tục được đề nghị gia hạn thời gian đóng cửa đến 3/3/2021.

Sân bay Vân Đồn tiếp tục được đề nghị gia hạn thời gian đóng cửa đến 3/3/2021.

Ông Đinh Việt Thắng cũng nhấn mạnh, thời gian gia hạn đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn áp dụng từ 12h ngày 21/2 đến 6h ngày 3/3 (giờ địa phương).

Hiện Cục Hàng không cũng có văn bản trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc tiếp tục gia hạn thời hạn đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Việc tiếp tục đóng cửa sân bay Vân Đồn khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, phải điều chỉnh. Tuy nhiên, theo ông Đinh Việt Thắng, đây là vấn đề cấp bách, cần thiết để phục vụ và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước khi sân bay Vân Đồn bị đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi ngày sân bay này khai thác 2 chuyến bay đi/đến từ TP.HCM với hai hãng bay Vietjet Air và Bamboo Airways.

Sau khi có lệnh tạm dừng hoạt động, toàn bộ các chuyến bay dự kiến đến/đi từ sân bay Vân Đồn được điều chuyển về sân bay khác theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Hiện nay, các cán bộ, nhân viên của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định đến hết ngày 2/3/2021.

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong 15 ngày sau khi phát hiện bệnh nhân COVID-19 số 1553 là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn. Sân bay Vân Đồn đóng cửa tạm thời để phòng, chống dịch bệnh trong vòng 15 ngày, kể từ 12h ngày 29/1 đến 12h ngày 13/2.

Sau đó, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận thêm hơn 10 ca mắc mới, là nhân viên an ninh thuộc tổ An ninh Nội Bài và một số đơn vị khác làm việc tại sân bay như Công ty nhiên liệu hàng không Skypec, Đài kiểm soát không lưu và Đài VOR. Đây đều là các đơn vị không trực tiếp tham gia phục vụ công việc đón chuyến bay quốc tế về từ vùng dịch.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sân bay Vân Đồn trở thành cơ sở cách ly tập trung cho 132 người là cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn và các cơ quan, đơn vị khác làm việc tại sân bay như Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, Công an cửa khẩu, Hải quan, Kiểm dịch Y tế Quốc tế…

Nhằm đưa ra giải pháp, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn từ 12h01 ngày 13/2 đến 12h ngày 21/2 (giờ địa phương).

Toàn bộ gần 160 cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay Vân Đồn thuộc diện phải cách ly đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm và sẽ được xét nghiệm lần 3 trước khi dự kiến mở cửa trở lại.

Đào Bích

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tiep-tuc-dong-cua-san-bay-van-don-anh-huong-bao-nhieu-chuyen-bay-ar597170.html