Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở

Với phương châm: 'Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở' và hoạt động Công đoàn 'vì việc làm, đời sống của người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp', năm 2019 hứa hẹn là năm các cấp công đoàn Long Biên sẽ có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, tạo điểm nhấn, hướng về chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã xác định sẽ hướng tới 4 mục tiêu chính: Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động thu hút đông đảo người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động công đoàn; chú trọng công tác tài chính công đoàn và thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên.

Năm 2018, LĐLĐ quận Long Biên vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Năm 2018, LĐLĐ quận Long Biên vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Theo đó, để thu hút đông đảo người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn, LĐLĐ quận sẽ tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động từ cấp quận tới cơ sở, ưu tiên lựa chọn hoạt động mũi nhọn có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, sẽ tập trung hướng về cơ cở, hướng về người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực, gắn với lợi ích cụ thể. Tăng cường công tác phát triển đoàn viên đi đôi với quản lý đoàn viên mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên công đoàn, qua đó để đoàn viên gắn bó bền vững với tổ chức Công đoàn.

Cụ thể hơn về các hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, bà Phan Thị Thu Hằng cho biết: LĐLĐ quận sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định, tập trung xây dựng thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động, đồng thời quan tâm hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn, năm 2019, LĐLĐ quận Long Biên sẽ đổi mới theo hướng: Cấp trên phục vụ cấp dưới; tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động; phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trước đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng công tác tài chính công đoàn, nhất là quan tâm thu kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ, đi đôi với chi đúng, chi đủ theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

“Giữ vững danh hiệu thi đua “Đơn vị xuất sắc” năm 2018, năm 2019, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục lựa chọn hoạt động tập trung, trọng điểm để chỉ đạo có tính đột phá, luôn đổi mới, sáng tạo để không nhàm chán cho cơ sở và đoàn viên cũng như CNVCLĐ”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tiep-tuc-doi-moi-sang-tao-huong-ve-co-so-86701.html