Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh

Chiều 6-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Năm 2019, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả các hoạt động được nâng lên. Trong đó, rõ nét nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng ưu tiên tiếp xúc với đối tượng cử tri là những người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, qua đó lắng nghe và tiếp thu được nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực xuất phát từ thực tiễn đời sống xã hội phục vụ hoạt động thảo luận, tranh luận và công tác xây dựng pháp luật tại các kỳ họp của Quốc hội. Bên cạnh đó, các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri nơi ĐBQH cư trú cũng được tăng cường, được cử tri và dư luận đánh giá cao. Trong năm qua, công tác tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc, góp phần thúc đẩy việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động khảo sát, giám sát, tham gia xây dựng pháp luật đạt kết quả tích cực. Hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH tại các kỳ họp Quốc hội rất trách nhiệm, sôi nổi, được đánh giá cao, với 35 lượt phát biểu tại hội trường, 62 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 2 lượt tham gia tranh luận tại hội trường…

Đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, đồng thời thống nhất những nội dung hoạt động chính của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trong năm 2020.

Đồng chí Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho rằng: Những kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm 2019 đã có đóng góp quan trọng cho những kết quả chung của tỉnh, đồng thời mong muốn giữa Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong năm 2020 và thời gian tiếp theo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định những kết quả hoạt động của đoàn trong năm qua; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành, các cấp trong tỉnh. Về chương trình hoạt động năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vì vậy, Đoàn ĐBQH tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, sát với chương trình hoạt động của Quốc hội và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của tỉnh, phát huy được tinh thần trách nhiệm và năng lực, sở trường của từng đại biểu.

Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-doan-dbqh-tinh/112682.htm