Tiếp tục đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời gian đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác15 ngày đối với ông Bùi Hữu Toàn (hiệu trưởng) và ông Nguyễn Đức Trung (hiệu phó) Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Việc đình chỉ do điều kiện cách ly của dịch Covid-19 nên việc kiểm điểm chưa hoàn thành.

Đồng thời, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng có các quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 5 cán bộ thuộc diện trường quản lý.

Gồm các ông: Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

Lê Trung Nhân, Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phùng Văn Ứng, Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị

Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu.

"Việc tổ chức kiểm điểm và xử lý được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật", thông báo đăng tải trên website nhà trường ghi rõ.

Hiệu trưởng, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục bị đình chỉ

Hiệu trưởng, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục bị đình chỉ

Trước đó, ngày 8/4, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Toàn và ông Trung liên quan đến vi phạm các quy định cách ly, phòng chống dịch Covid-19

Ngân hàng Nhà nước cũng giao trường có quyết định đình chỉ công tác với những cán bộ khác thuộc quyền quản lý, để tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo phân cấp.

Sự việc xảy ngày trưa 5/4 khi ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế của trường mời 8 người trong đó có TS Bùi Quang Tín đến nhà dùng cơm.

Trong bữa ăn trừ Bùi Hữu Toàn, 7 người còn lại uống hết 3 chai rượu và 12 lon bia.

Đến 16h mọi người lần lượt ra về chỉ còn lại ông Bùi Quang Tín, ông Trần Việt Dũng và ông Nguyễn Đức Trung.

Sau đó ông Dũng có việc ra ngoài dặn ông Tín và ông Trung khi nào về thì tự khóa cửa (cửa khóa từ)

Khoảng 17h, khi ông Dũng đang chạy xe trên đường thì nhận được điện thoại của ông Trung gọi báo ông Tín đã rơi lầu tử vong.

Hiện công an huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sơ lên công an thành phố điều tra sự việc.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/tiep-tuc-dinh-chi-hieu-truong-hieu-pho-truong-dh-ngan-hang-lien-quan-toi-ts-bui-quang-tin-tu-vong-635876.html