Tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa

Ngày 23-3, các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đến tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn và động viên các gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia động viên, chia buồn với thân quyến người tử vong do tai nạn giao thông.

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia động viên, chia buồn với thân quyến người tử vong do tai nạn giao thông.

Ngày 23-3, các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đến tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn và động viên các gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó vào đêm ngày 22-3, xe ô-tô tải biển kiểm soát 36C 136.40 lưu hành trên tỉnh lộ 530 hướng xã Trí Nang về thị trấn huyện lỵ Lang Chánh đến km 13+ 570 có dốc Bả Vai, thuộc bản Hắc, xã Trí Nang thì mất lái, đâm vào taluy dương bên phải theo hướng đi. Vụ tai nạn làm bảy người tử vong gồm: Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Thi (SN 1988), Lê Thị Cảnh (SN 1984), ở bản Cảy; Lê Thị Sơn (SN 1972), Lê Minh Lá (SN 1962), trú tại bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương (SN 1973, lái xe), Tô Quang Văn (SN 1974, phụ xe), trú tại phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện, máy móc giải cứu các nạn nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Theo báo cáo của huyện Lang Chánh, khu vực xảy ra tai nạn có độ dốc dài, quanh co, phương tiện còn hạn kiểm định, không cơi nới thành thùng, lái xe có giấy phép nhưng phương tiện chỉ được phép chở theo hai người trên cabin nên đã vi phạm chở quá số người theo quy định tại thời điểm xảy ra tai nạn. Kiểm tra thực tế tại hiện trường, làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Lang Chánh, đồng chí Khuất Việt Hùng yêu cầu các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, huyện Lang Chánh tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình gặp nạn sớm ổn định cuộc sống. Các thành viên đoàn công tác đã đến năm gia đình ở xã Trí Nang có người thân tử vong do tai nạn, gửi lời chia buồn sâu sắc của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến các gia đình và mong các gia đình vượt qua đau thương, mất mát, lo hậu sự chu đáo cho những người đã khuất, sớm ổn định cuộc sống.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; thăm hỏi, chia buồn mất mát to lớn của các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông và đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm động viên, trợ giúp các gia đình vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/giao-thong/tiep-tuc-dieu-tra-ro-nguyen-nhan-vu-tai-nan-giao-thong-o-thanh-hoa-639500/