Tiếp tục di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Sáng 17-10, các đơn vị BĐBP tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đã tổ chức sơ tán người và tài sản nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do nước lũ dâng cao trở lại, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở.

Sau hơn 2 ngày mưa tạnh, nước trên các sông, suối ở khu vực biên giới các tỉnh miền Trung đã rút xuống, BĐBP và chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, từ chiều 16-10 đến nay, địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế có mưa to khiến cho nhiều địa bàn bị lũ cô lập trở lại, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở đất. Trước thực tế tình hình, các đơn vị BĐBP và chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán nhân dân đến vị trí an toàn.

Nhiều bản làng ở địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay quản lí bị cô lập do lũ lên cao.

Nhiều bản làng ở địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay quản lí bị cô lập do lũ lên cao.

Cụ thể trong đêm 16-10, Đồn Biên phòng Lăng Cô và chính quyền địa phương đã quyết định cưỡng chế 22 hộ/73 nhân khẩu sinh sống ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đến nơi an toàn. Những hộ dân này sống sát chân núi, có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa đến tính mạng và tài sản. Cũng trong đêm, Đồn Biên phòng Hương Nguyên cũng đã di dời nhiều hộ dân trên địa bàn xã A Roàng, huyện A Lưới ra khỏi những vùng ngập lũ nguy hiểm.

Di dời tài sản nhân dân đến vị trí an toàn.

Tại địa bàn Quảng Trị nước trên các sông thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông dâng cao nhanh trở lại, nhiều nơi bị chia cắt. Các Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; Đồn Biên phòng Thanh; Đồn Biên phòng Thuận đã khẩn trương bám địa bàn sơ tán nhân dân.

Trong sáng 17-10, BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng ca nô, xe ô tô để sơ tán người dân ở phường Đông Lương, thị xã Đông Hà ra khỏi vùng lũ.

Tin, ảnh: VIẾT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-tuc-di-doi-dan-ra-khoi-khu-vuc-nguy-hiem-641122