Tiếp tục đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước

Sau gần 4 tháng được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu tái cử cương vị này.

Nhân sự được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước đương nhiệm

Chiều nay 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Nhân sự được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khóa XV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội dung này được thảo luận tại đoàn ngay sau đó.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và đại biểu bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: VIỆT HÙNG)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và đại biểu bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: VIỆT HÙNG)

Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, sáng 26/7 tới (thứ Hai), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách trước khi bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó.

Theo quy định, Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ tuyên thệ sau khi được bầu giữ chức vụ.

Gần 4 tháng trước, ngày 5/4, các đại biểu dự kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước, thay cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước khi đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Nhà nước, ông Phúc giữ chức Thủ tướng của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV trong gần 5 năm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán tinh Quảng Nam, Cử nhân Kinh tế, Lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Năm 2006: Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu khi 52 tuổi; vào Bộ Chính trị lần đầu vào năm 2011, khi 57 tuổi.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Năm 2011: Ông được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2016, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội Đảng XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Nhung

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tiep-tuc-de-cu-ong-nguyen-xuan-phuc-lam-chu-tich-nuoc-20210724172735173.htm