Tiếp tục đẩy mạnh phong trào kết nghĩa hai bên biên giới giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào

Ngày 21-11, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay (Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào kết nghĩa cụm dân cư (bản-bản) hai bên biên giới.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đến dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Lam

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 5 năm thực hiện phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới., tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh tiết giáp của Lào đã tổ chức kết nghĩa được 19 cặp bản hai bên biên giới. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân hai bên biên giới.

Qua thực hiện phòng trào, nhân dân hai bên biên giới thường xuyên tổ chức gặp gỡ, giao ban trao đổi tình hình, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, công tác xây dựng đảng, chính quyền; làm tốt công tác phối hợp phòng, chống di dịch cư tự do, kết hôn không giá thú và các hoạt tôn giáo trái pháp luật, buôn bán, vận chuyển sử dụng các chất ma túy và các vi phạm.

Nhân dân hai bên biên giới cũng tích cực giúp nhau phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, lao động sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hộ gia đình, tư vấn tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của mỗi bên. 5 năm qua, các xã, bản của tỉnh Nghệ An đã giúp các bản đối diện về vật chất, kinh phí với trị giá trên 655 triệu đồng để mua cây, con giống và các thiết chế văn hóa.

Để góp phần tiêu thụ sản phẩm ở khu vực biên giới, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Nhà máy tinh bột sắn huyện Thanh Chương đầu tư vùng nguyên liệu sắn tại bản Xốp Tờng, cụm bản Nậm On, huyện Xay Xam Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay...

Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào kết nghĩa.

Lãnh đạo 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào kết nghĩa. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu tham luận hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những kết quả, thuận lợi, khó khăn trong quá trình kết nghĩa bản – bản hai bên biên giới. Đồng thời, kiến nghị những vướng mắc để chính quyền hai bên biên giới có biện pháp chỉ đạo để hoạt động kết nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Văn Ngọc Quế và đồng chí Lê Ngọc Hoa đều có đánh giá cao những kết quả trong thực hiện phong trào kết nghĩa bản – bản hai bên biên giới tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào. Đồng thời nhấn mạnh, phong trào này đã góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. Đại tá Văn Ngọc Quế và đồng chí Lê Ngọc Hoa đề nghị các cấp chính quyền hai bên tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nghĩa đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố, trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào kết nghĩa.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-tuc-day-manh-phong-trao-ket-nghia-hai-ben-bien-gioi-giua-tinh-nghe-an-va-cac-tinh-cua-lao/