Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Sáng 29-5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' (gọi tắt là Cuộc vận động). Các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo một cách sâu rộng và toàn diện hơn.

Phát biểu tại hội nghị, theo đại diện VCCI, Cuộc vận động đã tạo được niềm tin, sự quan tâm mua sắm tiêu dùng trong phần lớn người tiêu dùng Việt Nam với thương hiệu và sản phẩm hàng hóa Việt; khơi dậy được tiềm năng lớn về nguồn lực và năng lực kinh nghiệm kinh doanh phân phối của mọi thành phần kinh tế; phát huy nội lực to lớn trong nước, một số ngành sản xuất ở Việt Nam đã tăng tỷ lệ nội địa hóa với hàm lượng khoa học công nghệ cao trong sản phẩm…

 Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Để đạt được những kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự nỗ lực của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, các cấp, ngành, sự hưởng ứng của doanh nghiệp, người dân. VCCI cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thông tin tuyên truyền, đề xuất các bộ ngành rà soát bổ sung văn bản tạo hành lang pháp lý, cơ chế để hỗ trợ sản xuất, đẩy mạnh và đổi mới công tác xúc tiến thương mại, mở rộng cải cách hành chính…

Có thể thấy rằng, từ việc triển khai các hoạt động của Cuộc vận động đã dần từng bước làm cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn đến việc nâng cao kỹ năng quản lý và tác phong làm việc công nghiệp, nhờ đó sản phẩm nội địa đã từng bước đạt chất lượng ổn định, có giá cạnh tranh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thêm các kênh phân phối, các đại lý tiêu thụ sản phẩm, tích cực trong các hoạt động liên kết để tổ chức chương trình đưa sản phẩm tiêu dùng về nông thôn, các địa bàn vùng sâu, vùng xa…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để phát huy hiệu quả Cuộc vận động trong những năm tới như: Tăng cường công tác, khuyến nghị các cơ quan liên quan ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam cùng các đề án, chương trình phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, hàng nhập lậu, đồng thời cần có chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất những mặt hàng có tỷ lệ giá trị thặng dư cao, mẫu mã đa dạng để tăng sức cạnh tranh và không lệ thuộc các thị trường nước ngoài, lồng ghép các nội dung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để hàng Việt Nam chinh phục được người Việt Nam và khách hàng toàn thế giới…

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tiep-tuc-day-manh-cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-575257