Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung quy chế phối hợp

Ngày 7-11, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Viết Lam

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị quân sự, biên phòng trên địa bàn quân khu luôn quán triệt tốt tình hình và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác phối hợp chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị đã đi vào nền nếp, tương đối toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó có một số mặt đạt kết quả tốt như công tác trao đổi tình hình, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo đảm, công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn…

Các đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm chung trong nhiệm vụ phòng thủ tác chiến gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân. Sự phối hợp giữa các đơn vị đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn Quân khu 4.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh BĐBP đã nêu những thuận lợi, khó khăn, kết quả cũng như những vướng mắc trong thực hiện quy chế phối hợp, đưa ra giải pháp tiếp tục thực hiện các nội dung quy chế đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đều thống nhất khẳng định vai trò quan trọng của quy chế phối hợp và đánh giá cao kết quả quan trọng hai bên đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh địa bàn Quân khu 4 là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội. Chính vì vậy, trong thời gian tới hai bên cần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao đẩy lùi âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại của các thế lực thù địch; cơ quan tham mưu hai bên cần tăng cường trao đổi tình hình; thống nhất phối hợp với lực lượng công an tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phát sinh tại địa bàn; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra các đơn vị của nhau để học hỏi kinh nghiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả về thực hiện quy chế phối hợp mà hai Bộ Tư lệnh đã đạt được.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-tuc-day-manh-cac-noi-dung-quy-che-phoi-hop/