Tiếp tục đánh giá ngoài theo chuẩn chất lượng Đông Nam Á 4 chương trình đào tạo Trường Đại học Bách khoa & Đại học Sư phạm Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG - Sáng 9-10, tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã diễn ra phiên khai mạc đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn chất lượng Đông Nam Á (AUN-QA) đợt 122 với 4 chương trình đào tạo của 2 trường thành viên ĐH Đà Nẵng gồm: ngành Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật Công trình Xây dựng (ĐH Bách khoa) và Vật Lý (ĐH Sư phạm). PGS.TS Nantana Gajaseni- Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) làm trưởng Đoàn kiểm định cùng các Kiểm định viên đến từ Singapore, Thailan, Malaysia, Indonesia, Philipines.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh- Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa cùng PGS.TS Lưu Trang- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm tặng hoa, quà lưu niệm cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài AUN-QA lần thứ 122.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh- Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa cùng PGS.TS Lưu Trang- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm tặng hoa, quà lưu niệm cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài AUN-QA lần thứ 122.

ĐH Đà Nẵng là ĐH Vùng trọng điểm Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế của khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. Trong năm 2017, ĐH Đà Nẵng, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh được Chính phủ lựa chọn ưu tiên tập trung đầu tư để xây dựng thành 3 Khu đô thị ĐH ngang tầm khu vực. Với 11 cơ sở giáo dục thành viên và đơn vị trực thuộc, hiện ĐH Đà Nẵng có 45.000 SV hệ chính qui và 5.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, ĐH Đà Nẵng luôn chú trọng đến công tác tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng, đặc biệt là kiểm định chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế. Nhận thức được mức độ uy tín cao của tổ chức AUN-QA, từ tháng 8-2014, ĐH Đà Nẵng đã làm hồ sơ xin gia nhập và được AUN-QA chấp nhận là thành viên liên kết của tổ chức này. Các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của AUN-QA là công cụ rất tốt giúp ĐH Đà Nẵng và các trường ĐH thành viên không ngừng rà soát, cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Được biết, năm 2016, các trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng gồm: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ và ĐH Sư phạm đã được kiểm định và được công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam. Đặc biệt, Trường ĐH Bách khoa là một trong những trường thành viên của ĐH Đà Nẵng đã được tổ chức kiểm định HCERES của Châu Âu công nhận là 1 trong 4 trường ĐH của Việt Nam đạt chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của tổ chức này vào năm 2017. Ngoài ra, có 6 chương trình đào tạo của Trường ĐH Bách khoa đã được AUN-QA công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á vào năm 2016 và 2018. Đánh giá ngoài này sẽ kết thúc vào ngày 11-10-2018.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_196526_tiep-tuc-danh-gia-ngoai-theo-chuan-chat-luong-dong-nam-a-4-chuong-trinh-dao-tao-truong-dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-su-pham-da-nang.aspx