Tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến từng đoàn viên, hội viên và người dân

Chiều 29-6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dân vận của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

Biểu dương nỗ lực của Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tổ chức đã chủ động thích ứng, nhanh chóng chuyển đổi sang phương thức hoạt động mới; giảm tập trung, tăng trực tuyến, điều chỉnh kế hoạch hợp lý và duy trì các hoạt động quan trọng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi, thu hút hơn 1.900 tỷ đồng; các tổ chức khác hơn 100 tỷ đồng nhằm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước. Bên cạnh việc đề xuất và thực hiện chính sách, nhằm giảm bớt ảnh hưởng do dịch Covid-19, các tổ chức chú trọng thực hiện công tác vận động, tuyên truyền; đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Các tổ chức đều chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động với từng đối tượng đoàn viên, hội viên và nhân dân; tập trung giải quyết hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng cho các đối tượng.

Trưởng Ban Dân vận đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chú trọng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới khi Luật Thanh niên vừa được Quốc hội nhất trí thông qua; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm thực hiện đúng tiến độ để chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Luật Công đoàn trong kỳ họp tiếp theo.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến từng đoàn viên, hội viên của từng tổ chức; giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân của Chính phủ trong thời gian qua.

Nhấn mạnh các hoạt động 6 tháng cuối năm gắn liền với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các tổ chức chú ý rà soát các văn kiện của Đảng; đối chiếu với kết quả đã đạt được để đóng góp ý kiến sát thực, đồng bộ. Đồng thời, đề nghị các tổ chức cần chú trọng đến nhiệm vụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; chú ý tỷ lệ cán bộ trẻ, phụ nữ tham gia cấp ủy; đánh giá sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay...

Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm, chăm lo, củng cố tổ chức mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; tăng cường tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tiep-tuc-danh-gia-anh-huong-cua-dich-covid-19-den-tung-doan-vien-hoi-vien-va-nguoi-dan-624668