Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim resort

Ngày 23/6, chính quyền huyện Bình Chánh, TP HCM tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế công trình tại Gia Trang quán - Tràm Chim resort.

Đoàn liên ngành của UBND huyện Bình Chánh tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế công trình nằm trong khu đất rộng hơn 7.000 m2 với tên gọi Gia Trang quán - Tràm Chim resort do bà Trần Thị Minh Trang làm chủ.

Bà Trang bị cho là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; xây trái phép tổ hợp khách sạn, nhà hàng rộng hơn 7.000m2 ở đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý Tây nên bị UBND huyện Bình Chánh buộc khôi phục lại tình trạng đất. Chi phí cưỡng chế công trình ước tính gần 600 triệu đồng, do bà Trang chịu.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, sáng nay (23/6), có hơn 150 người của các ngành chức năng tham gia công tác tháo dỡ. Lối ra vào được phong tỏa và nhiều máy móc phục vụ cho việc cưỡng chế được huy động.

Lối ra - vào Gia Trang quán - Tràm Chim resort được phong tỏa.

Lối ra - vào Gia Trang quán - Tràm Chim resort được phong tỏa.

Trước đó, , từ ngày 7-8/1/2020 Đoàn liên ngành UBND huyện Bình Chánh, TP HCM tiến hành cưỡng chế công trình Gia Trang quán -Tràm Chim resort ở xã Tân Quý Tây. Sau đó, UBND huyện Bình Chánh đề xuất UBND TP HCM cho tạm ngưng cưỡng chế để tập trung cho việc chăm lo Tết Canh Tý 2020 và việc cưỡng chế sẽ thực hiện sau Tết.

Nhiều phương tiện, máy móc phục vụ cho việc cưỡng chế được huy động.

Liên quan đến việc này, ngày 5/6, TAND TP HCM vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ khởi kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Minh Trang (chủ khu resort Gia Trang Quán - Tràm Chim) và bị đơn là Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh. Do cần có thời gian thu thập, bổ sung tài liệu, đánh giá chứng cứ, phiên tòa sau đó tạm dừng, dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 2/7/2020./.

Hoàng Dương/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tiep-tuc-cuong-che-gia-trang-quan-tram-chim-resort-1062952.vov