Tiếp tục công du Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Trung Quốc 'ghi dấu ấn' ở Samoa

Với việc ký kết thỏa thuận song phương mới, Trung Quốc và Samoa 'sẽ tiếp tục theo đuổi sự hợp tác lớn hơn nhằm mang lại lợi ích và cam kết chung'.

Thủ tướng Samoa Fiame Naomi Mata’afa và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại lễ ký thỏa thuận hợp tác ngày 28/5 ở Apia. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Samoa Fiame Naomi Mata’afa và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại lễ ký thỏa thuận hợp tác ngày 28/5 ở Apia. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/5, Samoa đã ký một thỏa thuận song phương với Trung Quốc với triển vọng "hợp tác nhiều hơn" trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục chuyến công du Nam Thái Bình Dương.

Sự kiện này làm dấy lên mối quan ngại của các đồng minh phương Tây.

Theo hãng tin AFP, chi tiết thỏa thuận không được tiết lộ và được ký vào giữa chặng đường trong chuyến công du 8 quốc gia của Ngoại trưởng Vương Nghị.

Tuy nhiên, một dự thảo thỏa thuận rò rỉ trước đó đã được chuyển tới một vài quốc gia Thái Bình Dương phác họa các kế hoạch mở rộng sự can dự về an ninh và kinh tế của Bắc Kinh.

Chuyến công du Nam Thái Bình Dương của người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc đã khiến các nhà lãnh đạo phương Tây phải hối thúc các đối tác trong khu vực ngăn chặn nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh, nhất là vai trò an ninh.

Thông cáo báo chí của chính phủ Samoa xác nhận Ngoại trưởng Vương Nghị và Thủ tướng nước chủ nhà Fiame Naomi Mata'afa đã gặp nhau và thảo luận về "biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 và hòa bình-an ninh".

Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng một loạt ngành của Samoa và sẽ thiết lập một khuôn khổ mới cho các dự án tương lai "đã được xác định và hai bên nhất trí".

Thông cáo nhấn mạnh, Samoa và Trung Quốc "sẽ tiếp tục theo đuổi sự hợp tác lớn hơn nhằm mang lại lợi ích và cam kết chung”.

Truyền thông địa phương đã được mời đến chứng kiến việc ký kết thỏa thuận, nhưng không nhà báo nào đưa ra câu hỏi.

Ngoại trưởng Trung Quốc đã thăm quần đảo Solomon và Kiribati trong tuần này.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Samoa, ông Vương Nghị tới Fiji, dự kiến gặp Thủ tướng Frank Bainimarama và tham dự cuộc họp với ngoại trưởng các nước Thái Bình Dương.

Các điểm dừng khác trong chuyến công du kéo dài 10 ngày là Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Timor Leste.

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tiep-tuc-cong-du-thai-binh-duong-ngoai-truong-trung-quoc-ghi-dau-an-o-samoa-185327.html