Tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở hai xã Đức Thượng và Vân Phúc

Tại 2 xã ngoại thành Hà Nội là Đức Thượng (huyện Hoài Đức), Vân Phúc (huyện Phúc Thọ), nơi có các ca nhiễm SARS-CoV-2 số 752 và 785, người dân yên tâm, chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Chốt kiểm soát y tế tại khu chung cư Tân Việt.

Sáng 12-8, tại huyện Hoài Đức, trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Trưởng phòng Y tế huyện Nguyễn Thị Thanh cho biết, huyện có bệnh nhân 785, do đó đã rà soát và có quyết định cách ly tại nhà đối với 239 trường hợp F2 (tăng hơn 130 trường hợp so với ngày đầu rà soát). Hiện tại, sức khỏe của các trường hợp này đều bình thường.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cũng đã cấp phát cho UBND xã Đức Thượng 150kg Cloramin B, 60 hộp khẩu trang y tế, 200 khẩu trang vải kháng khuẩn, 30 lít nước sát khuẩn tay nhanh, 2 nhiệt kế điện tử, 1 máy phun phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại khu cách ly. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tiếp tục dự trù vật tư, hóa chất, phương tiện, thuốc men theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

Khảo sát thực tế của phóng viên tại chốt kiểm soát y tế khu chung cư Tân Việt, xã Đức Thượng từ 8h sáng 12-8 cho thấy, người dân ra, vào khu chung cư đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và ghi sổ nhật ký..

Chị Nguyễn Thị Hiền ở chung cư Tân Việt cho biết: "Tôi không ở khu vực các tầng phải cách ly y tế, nhưng gia đình tôi và những hộ khác trong khu chung cư đều yên tâm bởi công tác phòng, chống dịch được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thực hiện nghiêm ngặt".

Còn tại huyện Phúc Thọ, nơi có ca nhiễm SARS-CoV-2 số 752, Chủ tịch UBND xã Vân Phúc Bùi Văn Khóa cho biết, đến thời điểm hiện nay, địa phương không phát hiện trường hợp nào ho, sốt; đời sống nhân dân ổn định; người dân yên tâm và tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền. Hôm nay, xã Vân Phúc tiếp tục phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường; giám sát sức khỏe, đo thân nhiệt cho 151 nhân khẩu (37 hộ dân) nằm trong khu kiểm soát y tế.

Ánh Dương - Nguyễn Mai

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/975622/tiep-tuc-chu-dong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-o-hai-xa-duc-thuong-va-van-phuc