Tiếp tục 'cắt ngọn' tòa nhà 8B Lê Trực

Gần 5 năm sau khi phát hiện sai phạm tại dự án này, quận Ba Đình mới có các bước xử lý tiếp theo. Dự kiến từ 15/5, quận sẽ tháo dỡ tầng 17, 18 của công trình này.

Trao đổi với Zing, ông Lê Xuân Dương, Chánh văn phòng UBND quận Ba Đình, Hà Nội cho biết quận đang thực hiện các bước chuẩn bị để tiếp tục tháo dỡ các hạng mục sai phạm của công trình 8B Lê Trực ở phường Điện Biên. Từ ngày 22/4, quận đã rào chắn khu vực xung quanh tòa nhà để lắp cần trục, thang vận.

Dự kiến, việc lắp đặt các thiết bị thi công tháo dỡ diễn ra từ 22/4 đến hết ngày 12/5.

Theo UBND quận Ba Đình, quận đã thành lập tổ công tác phụ trách việc cưỡng chế giai đoạn 2 của tòa nhà này. Việc tháo dỡ, cắt ngọn tầng 17, 18 sẽ bắt đầu từ ngày 15/5. Đơn vị nhà thầu được chỉ định là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam.

 Tòa nhà 8B Lê Trực xây dựng xong phần tô thì bị đình chỉ do phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh: Đ.C.

Tòa nhà 8B Lê Trực xây dựng xong phần tô thì bị đình chỉ do phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh: Đ.C.

UBND quận Ba Đình cũng kiến nghị UBND thành phố giao Công an Hà Nội phối hợp, hỗ trợ công tác cưỡng chế; giao Sở Xây dựng, Tài chính phối hợp, hướng dẫn quận Ba Đình trong quá trình cưỡng chế, thanh toán kinh phí cho đơn vị phá dỡ.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cuối tháng 2, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho hay hiện việc xử lý, tháo dỡ các phần sai phạm của công trình 8B Lê Trực đang gặp nhiều vướng mắc. Quận không tìm được đơn vị thiết kế và tư vấn thiết kế để tháo dỡ 2 tầng 17, 18 của tòa nhà.

Nhiều đơn vị không dám nhận việc tháo dỡ các hạng mục sai phạm do lo ngại về các yếu tố an toàn, cấu trúc của tòa nhà không đảm bảo. Ông Chiến cho hay quận đã gửi văn bản, mời 30 đơn vị tư vấn, nhưng không có đơn vị nào nhận. Trong quá trình tháo dỡ quận gặp nhiều cản trở, không hợp tác từ phía chủ đầu tư, người mua nhà. Chủ đầu tư cũng từ chối cung cấp hồ sơ, thông tin, thiết kế công trình phục vụ cho việc tháo dỡ.

Thậm chí, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết quận đã đề xuất với thành phố nếu không tìm được đơn vị thiết kế, xem xét cho phép Bộ Tư lệnh thủ đô và các đơn vị công binh trực thuộc nghiên cứu khả năng tháo dỡ được công trình này.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội ngày 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội giải quyết 10 tồn tại, trong đó có dự án nhà 8B Lê Trực. Thủ tướng yêu cầu bảo đảm quy hoạch chi tiết khu vực này, an toàn công trình, bảo đảm quyền lợi đúng mức cho nhà đầu tư, cần phải làm ngay phương án cụ thể vì công trình này kéo dài gần 10 năm mà chưa xử lý xong.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tiep-tuc-cat-ngon-toa-nha-8b-le-truc-post1076906.html