Tiếp tục các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư

* CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

* CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 4-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 19 để thảo luận, cho ý kiến về tình hình các mặt công tác năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Vẫn còn khó khăn, thách thức

Liên quan đến kết quả công tác năm 2019, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, bên cạnh những khó khăn, thách thức, năm 2019 thành phố cũng có những thuận lợi cơ bản, đặc biệt là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiệm vụ năm 2019, nhờ đó, tình hình các mặt công tác của thành phố, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cơ bản đảm bảo và duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2018. Nổi bật là thu ngân sách vượt dự toán giao, ước thực hiện hơn 28,1 ngàn tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán, tăng 3,5%. Lượng vốn đầu tư thu hút vào thành phố tăng đáng kể, với hơn 3,6 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 658 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (cấp mới giấy chứng nhận đầu tư 118 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 437 triệu USD, gấp 8 lần so với cùng kỳ). Tổng khách tham quan, du lịch ước đạt 8,69 triệu lượt, tăng 13,4%; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 31 ngàn tỷ đồng, tăng 16 7%. Ngoài ra, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng quan tâm, nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố theo kế hoạch.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng các đồng chí được chỉ định Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh mặt tích cực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót. Theo đó, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt so với kế hoạch; du lịch tuy tăng trưởng khá nhưng thiếu sản phẩm phục vụ du khách về đêm. Việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ được thành phố rất tích cực xử lý và có những kết quả nhất định, nhưng những vướng mắc hiện nay thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương, vẫn cần nhiều thời gian để giải quyết. Tiến độ triển khai Thông báo số 331 chưa đạt như kỳ vọng. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải gây bức xúc trong nhân dân. Một số vụ việc sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của thành phố, cũng như tư tưởng, động lực, tinh thần trách nhiệm trong công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức bị giảm sút.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tham gia thảo luận, phân tích những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, qua đó đánh giá những mặt đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nhất là làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra. Đồng thời hội nghị cũng đã bàn bạc, thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn, đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, giải pháp căn cơ để tiếp tục triển khai trong năm 2020...

Lãnh đạo thành phố chúc mừng 2 đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Tiếp tục chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, kế hoạch 5 năm 2016-2020; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa trọng đại của đất nước, của thành phố; nhất là tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Và cũng trong năm này, thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành bám sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi mới của thành phố nhằm thu hút các nhà đầu tư và vốn đầu tư ngoài xã hội, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn, đa quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược vào 5 lĩnh vực mũi nhọn theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả kế hoạch của thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Tăng cường xúc tiến, đăng cai các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, nhất là phối hợp đăng cai tổ chức thành công các hoạt động Năm ASEAN 2020.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nghiên cứu triển khai quy hoạch mở rộng Khu Công nghệ cao tạo quỹ đất phục vụ kêu gọi đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai các dự án đã cho phép nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm mùa xuân 2019 và chuẩn bị tốt Tọa đàm mùa xuân 2020. “Tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, nguồn nhân lực. Ủng hộ nhà đầu tư, doanh nghiệp từng dự án cụ thể, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc theo Kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ để triển khai dự án”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về thực hiện Nghị quyết số 43, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý các sở, ngành thành phố tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên cơ sở đó trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển.

Liên quan đến nhóm nhiệm vụ thường xuyên, Bí thư Thành ủy chỉ đạo rà soát, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tăng tốc thực hiện đối với các chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố. Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

“Khối lượng công việc trong năm 2020 là rất lớn, vì vậy, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố phát huy cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

* Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, chỉ định Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố và 7 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các đồng chí: Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP; Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc CATP; Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở KH-ĐT; Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Trần Chí Cường, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP và Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng công bố quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Lương Nguyệt Thu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Trần Thanh Vân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_217017_tiep-tuc-cac-giai-phap-nham-day-manh-thu-hut-dau-tu.aspx