Tiếp tục bùng phát dịch sốt lợn châu Phi tại Trung Quốc

Ngày 25-12, tại Trung Quốc ghi nhận đợt bùng phát dịch sốt lợn châu Phi thứ ba tại tỉnh Quảng Đông trong vòng chưa đến một tuần.

Trung Quốc cấm nhập lợn từ Bỉ và Nhật Bản

Ảnh minh họa: AP

Ảnh minh họa: AP

Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, đợt dịch thứ ba làm chết 11 trong tổng số 90 con lợn tại một trang trại ở huyện Bác La (thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông).

Hồi cuối tuần trước, các nhà chức trách phát hiện 30 con lợn nhiễm bệnh tại một trang trại khác ở quận Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu cũng thuộc tỉnh này. Giới chức địa phương đã cách ly khu vực có dịch và tiến hành tiêu hủy hơn 6.000 con lợn.

Theo SCMP, cả ba đợt bùng phát dịch sốt lợn châu Phi xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, buộc chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) phải tăng cường kiểm soát nguồn nhập thịt lợn.

Trung Quốc đến thời điểm này đã ghi nhận ít nhất 92 đợt bùng phát dịch kể từ lần phát hiện đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh hồi đầu tháng 8 vừa qua. Dịch bệnh lây lan tại 23 tỉnh và khu vực, buộc chính quyền phải tiêu hủy hơn 630.000 con lợn, theo thông báo của hãng thông tấn nhà nước China New Service.

Ở diễn biến liên quan, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết đã phát hiện virus sốt lợn châu Phi trong một số loại bột đạm làm từ lợn do một công ty có trụ sở ở Thiên Tân sản xuất.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/922591/tiep-tuc-bung-phat-dich-sot-lon-chau-phi-tai-trung-quoc