Tiếp thị lộn xộn trước cổng trường

Tiếng trống tan trường giòn giã vang lên, Thụy vội vã chạy ra cổng. Ðang ngơ ngác tìm chỗ đỗ xe của mẹ, em thấy một thanh niên tóc vuốt keo bóng mượt níu lại, rồi giúi vào tay em một tờ giấy. Chẳng kịp đọc, Thụy chạy vội tới chỗ mẹ đứng cách đó khá xa.

Lúc này, cổng trường THCS Tân Mai đông đặc người và phương tiện. Hàng loạt xe ô-tô, xe máy của phụ huynh dừng, đỗ chật kín trên vỉa hè, dưới lòng đường. Từng dòng xe đạp của học sinh hối hả lách qua cổng trường chật chội. Khu vực cổng trường càng lúc càng nhộn nhịp. Nhóm nhân viên tiếp thị sản phẩm đồng hồ đeo tay thông minh dành cho trẻ em hối hả phân phát tờ rơi. Những tờ giấy in hình sản phẩm mầu sắc sặc sỡ được ném vào giỏ xe của học sinh và phụ huynh, hoặc được giúi tận tay mọi người. Không ít phụ huynh, học sinh đang chật vật lách qua đám đông thì bị các nhân viên nhét bằng được tờ rơi, khiến xe cộ nhùng nhằng, vướng víu. Giữa khung cảnh ồn ào, thỉnh thoảng vang lên lời kêu ca phàn nàn, kèm ánh mắt khó chịu của mọi người đối với đội quân tiếp thị. Sau khi miễn cưỡng nhận tờ rơi, nhiều phụ huynh, học sinh chỉ liếc qua, thậm chí chẳng thèm đọc, tiện thể vứt bừa xuống lòng đường, vậy là cả một đoạn phố trắng xóa tờ rơi.

Bước vào năm học mới, những hoạt động quảng bá sản phẩm phản cảm trước cổng các trường học có chiều hướng tăng lên. Việc làm này vừa gây cản trở, ách tắc giao thông, vừa làm xấu cảnh quan môi trường sư phạm. Các hành vi tương tự như thế cần sớm được chấn chỉnh, ngăn chặn.

HUY TRƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/37718702-tiep-thi-lon-xon-truoc-cong-truong.html