Tiếp thêm nghị lực đến trường cho học sinh nghèo

Em Chu Hùng Việt, học sinh lớp 8 Trường THCS Cộng Hòa (xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) có hoàn cảnh rất đáng thương.

Bố mẹ qua đời từ khi em còn nhỏ, Việt sống cùng ông nội nay đã gần 90 tuổi. Nhưng do ông tuổi cao, sức khỏe yếu, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà, nên cuộc sống của hai ông cháu gặp vô vàn khó khăn. Đã có lúc Việt có ý định nghỉ học ở nhà chăm sóc ông, nhưng được thầy giáo, cô giáo và bạn bè động viên nên em lại tiếp tục đến trường.

Cảm thông với hoàn cảnh của Việt, Ban CHQS TP Cẩm Phả (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) đã mua tặng em chiếc xe đạp mới. Ông Chu Văn Phú, bác ruột của Việt, tâm sự: “Trước đây thấy cháu phải đạp chiếc xe cũ đi hơn 10km đến trường, tôi rất thương, nhưng hoàn cảnh gia đình tôi cũng rất khó khăn nên chẳng giúp được gì nhiều. Ban CHQS TP Cẩm Phả tặng cháu chiếc xe đạp khiến gia đình rất cảm động. Từ ngày có xe mới, tôi thấy cháu vui vẻ và chăm chỉ học hành hơn. Gia đình chúng tôi chỉ biết động viên cháu học tốt để không phụ tấm lòng thương yêu của các chú bộ đội”.

Được biết, hưởng ứng Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đầu tháng 5 vừa qua, Ban CHQS TP Cẩm Phả đã tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng các em đến trường”. Lực lượng vũ trang TP Cẩm Phả đã tặng các em học sinh nghèo thuộc 3 xã (Cộng Hòa, Dương Huy, Cẩm Hải) thuộc TP Cẩm Phả 31 chiếc xe đạp, trị giá gần 60 triệu đồng (xem ảnh). Thượng tá Nguyễn Đình Nên, Chính trị viên Ban CHQS TP Cẩm Phả chia sẻ: “Kinh phí mua xe đạp được đơn vị trích từ quỹ tăng gia sản xuất kết hợp với số tiền tự nguyện quyên góp của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thời gian huấn luyện. Mong muốn của chúng tôi là những chiếc xe đạp sẽ giúp con đường đến trường của các em được rút ngắn lại và tạo động lực để các em khắc phục khó khăn tiếp tục đến trường”.

Việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Cẩm Phả không chỉ tiếp thêm ý chí, nghị lực cho các em học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống mà qua đó càng tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: TRƯỜNG NGUYỄN

(xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tiep-them-nghi-luc-den-truong-cho-hoc-sinh-ngheo-574738